Đắk Lắk chống khai thác IUU từ nhận thức của ngư dân

Để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Đắk Lắk chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ngư dân.

Nhờ vậy, chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên đều hiểu rằng, việc tuân thủ quy định sẽ góp phần gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng đến xây dựng ngành thủy sản hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Nhiều tàu cá của ngư dân Đắk Lắk trúng cá ngừ đại dương trong chuyến biển đầu tiên từ sau mưa lũ đến nay. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Sáng 24/12, tàu cá PY-92684 đi khai thác cá ngừ đại dương tại ngư trường quần đảo Trường Sa trở về. Đây chiếc tàu đầu tiên cập cảng Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) từ sau mưa lũ lịch sử đến nay. Thành quả cho những nỗ lực sau chuyến biển dài ngày là 35 con cá ngừ đại dương cỡ lớn, được thương lái mua hết với giá cao ngay trong sáng nay. Ngay khi cập bến, ông Trình Ngọc Trương, thuyền trưởng tàu cá này đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo số lượng đánh bắt, nhật ký hành trình với cơ quan chức năng. Cùng với đó, ông kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thiết bị giám sát hành trình trên tàu để chuẩn bị cho những chuyến biển tiếp theo.

Chú thích ảnh
Cán bộ Cảng cá Đông tác (phường Phú Yên,tỉnh Đắk Lắk) làm thủ tục xuất nhập cảng và tuyên truyền chống khai tác IUU cho ngư dân.

Ông Trình Ngọc Trương, thuyền trưởng tàu PY-92684 cho biết, trước khi ra khơi, ông luôn kiểm tra đầy đủ thiết bị giám sát hành trình để thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng khi khai thác thủy sản trên biển. Các thiết bị được mở nguồn hoạt động 24/24 giờ hằng ngày. Bên cạnh đó, ông Trương còn sử dụng một máy khác để dự phòng cho máy chính khi bị hư hỏng. Có các thiết bị này, cơ quan chức năng có thể theo dõi được vị trí của tàu ông đang hoạt động. Ông cũng biết được vùng biển đúng quy định để đánh bắt cá. Nếu tàu thuyền hư hỏng, ông sẽ nhắn tin về cơ quan chức năng biết vị trí tàu mình để có giải pháp cứu hộ.

Chú thích ảnh
Ngư dân phường Phú Yên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên biển trước khi ra khơi đánh bắt thủy sản. 

Việc sử dụng đảm bảo và liên tục thiết bị giám sát hành trình khi khai thác trên biển được ngư dân tỉnh Đắk Lắk nhận thức và thực hiện nghiêm trong thời gian qua. Mỗi tàu thuyền khi ra khơi luôn có sự liên hệ với cơ quan chức năng. Để có được kết quả này, địa phương và các đơn vị liên quan đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Các tổ chống khai thác IUU cũng trực tiếp xuống nhà người dân nhắc nhở hoàn tất thủ tục cho tàu cá.

Thượng úy Nguyễn Tiến Khanh, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Bội đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thời gian qua, lực lượng của đồn phối hợp với địa phương xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Nhìn chung, hầu hết ngư dân đã nhận thức được hành động của mình liên quan đến khai thác thủy sản. Qua đó, đảm bảo cho công tác phòng chống khai thác IUU và Đoàn kiểm tra của EC lần thứ 5 sắp tới.

Ông Phan Văn Tạo, phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, ông có một chiếc tàu vừa hết hạn đăng ký. Sau khi được địa phương và các cơ quan liên quan tuyên truyền, ông đã khẩn trương đi đăng ký lại trước khi khai thác thủy sản. Có giấy tờ đầy đủ ông yên tâm hoạt động trên biển và chú ý đến vùng biển theo quy định để đánh bắt cá ngư đại dương, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.500 tàu cá đang hoạt động; trong đó, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên (687 tàu) đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng được thực hiện nghiêm ngặt qua hệ thống truy suất nguồn gốc điện tử thủy sản (eCDT). Tỉnh cũng đã hoàn thành 101/101 nhiệm vụ được Chính phủ giao liên quan đến chống khai thác IUU. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hoạt động tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát. 

Kiểm tra chống khai thác IUU tại các cảng cá thuộc khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk vào tháng 10/2025, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp các xã, phường ven biển vừa tăng cường tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân vừa quản lý chặt chẽ các phương tiện để tránh trường hợp khai thác vượt biên giới và ngăn tàu thuyền không cấp giấy phép nhưng vẫn ra khơi để đánh bắt thuỷ sản. Liên quan đến các trường hợp tàu thuyền gửi thiết bị giám sát hành trình sang tàu khác sai quy định, tỉnh kiên quyết xử lý vi phạm hành chính; trường hợp tái phạm sẽ có biện pháp xử lý hình sự theo đúng quy định pháp luật.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 11.620 lượt tàu cá làm thủ tục xuất, nhập cảng ra khơi đánh bắt thủy sản; sản lượng khai thác đạt hơn 11.000 tấn. Ý thức của ngư dân về chống khai thác IUU từng bước được nâng cao; góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” EC.

Bài, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.