Đắk Lắk chi 35 tỷ đồng hỗ trợ xã, phường thiệt hại nặng do bão

Sáng 8/11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái vừa ký và ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền tại khu vực Vũng Chào (phường Sông Cầu) bị hư hỏng nặng sau bão số 13. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để hỗ trợ cho các xã, phường bị thiệt hại nặng nề trong bão. Có 17 xã, phường tại khu vực phía Đông tỉnh được nhận hỗ trợ. Cụ thể, xã Xuân Lãnh 5 tỷ đồng; các xã Xuân Lộc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Phú Mỡ... nhận hỗ trợ 2 tỷ đồng...

UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường triển khai nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản, nhà cửa, hoa màu và công trình hạ tầng tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực phía Đông. Tính đến 16 giờ, ngày 7/11, toàn tỉnh có 3 người chết, 6 người bị thương; 25 nhà sập hoàn toàn; 4.539 nhà bị tốc mái; 5.501 lượt nhà bị ngập nước; 26 điểm trường bị ảnh hưởng, với 73 phòng học, gần 1.000m tường rào bị hư hỏng, sập đổ; hơn 5.636 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng... ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Việc kịp thời hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất sau bão.

Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.