Đắk Lắk ban hành lệnh cấm biển để ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển từ 6 giờ 00 phút ngày 5/11/2025.
Chú thích ảnh
Hướng di chuyển của bão số 13, lúc 6h ngày 5/11. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển khẩn trương thông báo, nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi, tạm dừng mọi hoạt động khai thác, đánh bắt thủy - hải sản trên biển. Chủ tịch tỉnh giao Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến thời tiết. Đồng thời, chủ động thông báo, hướng dẫn ngư dân trở lại hoạt động sau bão, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn.

Đối với công tác bảo đảm an toàn người và phương tiện hoạt động trên biển, UBND các xã, phường ven biển cùng các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn ngư dân nghiêm túc thực hiện quy định khi có thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu an toàn. Tỉnh tuyệt đối cấm người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh trong thời gian bão đổ bộ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân liên quan khẩn trương, nghiêm túc chấp hành lệnh cấm biển, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 và mưa lũ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 1365/SGDĐT-VP gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học để chủ động phòng, tránh bão.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường ven biển, như: Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ... vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và hoàn lưu bão tổ chức cho học sinh, sinh viên, trẻ mầm non nghỉ học từ chiều 5/11/2025 (thứ Tư) đến hết ngày 7/11/2025 (thứ Sáu).

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh, sinh viên; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ học. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động tổ chức dạy bù, đảm bảo nội dung chương trình học sau khi thời tiết ổn định.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.