Daikin và Panasonic đặt cược lớn vào máy bơm nhiệt

Thị trường máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng ở châu Âu đang chậm lại, khi các quốc gia cắt giảm trợ cấp. Nhưng các nhà sản xuất Nhật Bản như Daikin và Panasonic Holdings đã đặt cược lớn vào thị trường này và tiếp tục đầu tư, với dự đoán sẽ tăng trưởng trong trung đến dài hạn.
Chú thích ảnh
Panasonic đã công bố kế hoạch đầu tư 45 tỷ yen vào nhà máy ở Cộng hòa Czech để tăng năng lực sản xuất máy bơm nhiệt. Ảnh: Nikkei

Máy bơm nhiệt ATW lấy nhiệt từ không khí để làm nóng nước, sau đó dùng nước này để sưởi ấm phòng thông qua hệ thống sưởi dưới sàn hoặc bộ tản nhiệt.

Ông Hirokazu Umeda, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính của Panasonic, cho biết mảng kinh doanh máy bơm nhiệt nước nóng không khí (ATW) của công ty này ở châu Âu đang đối mặt với tình trạng thị trường suy yếu kéo dài.

Công ty con chuyên về mảng sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí của Panasonic đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động giảm 48% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Umeda cho biết doanh số máy bơm nhiệt ATW giảm mạnh trong quý IV năm ngoái, và "vẫn chưa lấy lại được xu hướng phục hồi". Còn Mitsubishi Electric cho biết lợi nhuận hoạt động quý II của mảng điều hòa không khí và thiết bị gia dụng giảm 24%.

Nhu cầu máy bơm nhiệt đang giảm tốc. Theo Hiệp hội máy bơm nhiệt châu Âu, 2,64 triệu máy bơm nhiệt đã được bán ra tại 14 quốc gia châu Âu trong năm 2023 - giảm 5% so với năm trước. Đây là lần giảm đầu tiên sau 10 năm tăng trưởng và Hiệp hội máy bơm nhiệt châu Âu dự đoán xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong năm 2024.

Sự suy giảm này là do sự gia tăng của các chính trị gia hoài nghi về trợ cấp - chẳng hạn như Thủ tướng Italy Giorgia Meloni - những người đã chấm dứt hoặc cắt giảm chúng như một phần của những thay đổi trong chính sách môi trường.

Tuy nhiên, các công ty Nhật Bản đã tăng cường đầu tư vào châu Âu để đáp ứng sự tăng trưởng trước đó của thị trường này. Daikin Industries, chiếm khoảng 20% thị trường châu Âu, dự kiến sẽ bắt đầu vận hành một nhà máy trị giá 300 triệu euro (273 triệu USD) ở Ba Lan trong năm nay.

Panasonic đã công bố kế hoạch đầu tư 45 tỷ yen vào nhà máy ở Cộng hòa Czech để tăng năng lực sản xuất máy bơm nhiệt. Mitsubishi Electric đang xây dựng một nhà máy mới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các công ty Nhật Bản cũng tích cực mua lại những nhà sản xuất thiết bị điều hòa không khí châu Âu, với hy vọng có được công nghệ, kiến thức chuyên môn và mạng lưới bán hàng để có thể mở rộng thị trường trong tương lai.

Hồi tháng 4/2024, Mitsubishi Electric đã mua lại công ty sản xuất điều hòa không khí Aircalo của Pháp. Trước đó, Panasonic cho biết đã mua 40% cổ phần tại công ty Innova của Italy. Daikin cũng đã thâu tóm công ty dịch vụ sưởi ấm dân dụng của Anh Robert Heath Heating.

Về triển vọng tương lai, hầu hết các công ty đều đồng ý rằng xu hướng khử carbon sẽ tiếp diễn trong trung và dài hạn, và nhờ vậy, thị trường máy bơm sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng hơn.

Khánh Ly (Nikkei Asia)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.