Panasonic sắp ra mắt robot có thể ‘chạm tới trái tim cô đơn’

Công ty Panasonic sắp tung ra thị trường mẫu robot được mô tả có thể “chạm tới những trái tim cô đơn” ở Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Robot Nicobo. Ảnh: Panasonic

Theo trang Japan Today, loại robot mới mang tên Nicobo, được Panasonic mô tả là robot “yếu mềm” vì nó không có tính năng tự di chuyển hay thực hiện công việc tự động giống như các loại robot khác. Thay vào đó, loại robot này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ tinh thần cho người sử dụng.

Tính năng nổi bật của Nicobo bao gồm nhận dạng khuôn mặt và thể hiện cảm xúc, cũng như khả năng nhận biết giọng nói khi tương tác với chủ nhân. Nicobo cũng có thể nhận biết, nói và phản hồi lại một số từ, cụm từ tiếng Nhật. 

Nicobo còn rất giống thú cưng vì nó có thể ngọ nguậy, vẫy đuôi, tạo ra những tiếng động kỳ lạ, và thậm chí là “xì hơi”. Khi được vuốt ve, Nicobo sẽ phản ứng giống như một chú chó hoặc chú mèo đang ôm ấp. 

Giọng nói và ngữ điệu của Nicobo được mô phỏng giống với đặc điểm của một đứa trẻ sơ sinh. Nicobo đôi khi sẽ đưa ra dấu hiệu rằng nó cần một cái ôm, phản hồi lại tình cảm của con người. Nó dần dần học cách tương tác với chủ nhân, bắt chước các mối quan hệ của con người ngoài đời thực.

Theo Panasonic, thiết bị này sẽ chủ yếu được bán trên thị trường cho những người sống một mình, đặc biệt là những người cô đơn, ít bạn bè.

Yoichiro Masuda, Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Hình ảnh và Âm thanh tại Panasonic, người đứng đầu nhóm phát triển robot Nicobo, nói: “Chúng tôi đã làm việc trên nguyên mẫu Nicobo một thời gian trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Nhưng đại dịch đã ảnh hưởng đến thiết kế và đẩy nhanh quá trình phát triển của chúng tôi. Nicobo có thể chạm tới trái tim cô đơn của mỗi người. Tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu robot giúp tâm hồn của con người trở nên phong phủ hơn”.

Khi Nicobo được chào bán giới hạn vào năm 2021, đã có 320 sản phẩm được bán hết trong chỉ hơn 6 tiếng. Người mua cho biết họ cảm thấy được xoa dịu khi giao tiếp với Nicobo và thấy hạnh phúc khi robot trò chuyện với họ.

Dẫu vậy, robot cảm xúc không phải là mới mẻ ở Nhật Bản. Hơn 20 năm trước, thú cưng ảo Tamagotchi đã gây “sốt” ở Nhật Bản và sau đó là cả thế giới. Tamagotchi, Nicobo, cũng như các thiết bị đồng hành cùng con người thế hệ mới đang trở thành xu hướng công nghệ của thế kỷ 21.

Xem Robot Nicobo giao tiếp, thể hiện cảm xúc với con người (Nguồn: Panasonic/Youtube):

Vân Khánh/Báo Tin tức (Japan Today, Panasonic)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.