Đại tướng trong con mắt truyền thông Thái Lan

Báo chí Thái Lan trong những ngày qua đã đưa khá nhiều thông tin liên quan tới sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó hai tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu của Thái Lan là "Bangkok Post" và "The Nation" đã đăng tải sự kiện này ở những vị trí trang trọng nhất.

Báo chí Thái Lan trong những ngày qua đã đưa khá nhiều thông tin liên quan tới sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó hai tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu của Thái Lan là "Bangkok Post" và "The Nation" đã đăng tải sự kiện này ở những vị trí trang trọng nhất.

Đại tướng trong con mắt truyền thông Thái Lan ảnh 1


Tờ "The Nation" dành gần một trang để đăng bài viết về Đại tướng. Theo bài báo, thất bại nặng nề của người Pháp ở Điện Biên Phủ đã gây choáng váng đối với giới quyền lực thuộc địa thời đó. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được mệnh danh là “Napoleon đỏ”, đã chỉ huy đội quân du kích với những đôi dép lốp cao su kéo pháo qua núi để bao vây và đè bẹp đội quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ vào năm 1954.


Chiến thắng không tưởng này hiện vẫn được người ta nghiên cứu tại các học viện quân sự. Chiến thắng không những đã giúp Việt Nam giành được độc lập mà còn dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa thuộc địa ở khắp Đông Dương và xa hơn nữa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau đó cũng đã đánh bại cả chính phủ miền Nam Việt Nam do Mỹ hậu thuẫn để tái thống nhất Việt Nam vào tháng 4/1975.


Còn theo tờ "Bangkok Post", Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cách mạng lớp cũ cuối cùng của Việt Nam, được coi là người anh hùng dân tộc của Việt Nam và là người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã mang lại độc lập cho đất nước này.


Hà Linh(P/v TTXVN tại Thái Lan)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.