Đại tướng Trần Đại Quang thăm Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, chiều ngày 15/12/2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, chiều ngày 15/12/2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Đại tướng Trần Đại Quang thăm Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã báo cáo một số đặc điểm, tình hình trên địa bàn Thủ đô; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với lực lượng Công an Thủ đô trong việc bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo; chủ động trong thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần quan trọng làm giảm thiệt hại và bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Đơn vị cũng không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện gắn với xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; chủ động tham mưu chỉ đạo quyết liệt tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ (năm 2014 có 40% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp);… Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói riêng, cán bộ chiến sĩ toàn quân nói chung nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng (22-12-1944/22-12-2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2014). Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc cũng như bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định cần kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận. Kết hợp chặt chẽ nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trên các mặt công tác, nhất là công tác phối hợp theo nghị định của Chính phủ giữa hai lực lượng Quân đội và Công an. Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa hai lực lượng Công an và Quân đội, tập trung thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh. Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.