Đại tướng Trần Đại Quang tặng quà Tết đồng bào khó khăn

Chiều 17/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho đồng bào nghèo, nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam tại hai xã thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 17/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho đồng bào nghèo, nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam tại hai xã Cuôr Knia và xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh  Đắk Lắk.  

      
Đại tướng Trần Đại Quang tặng quà Tết đồng bào khó khăn ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Ảnh: Quang Huy-TTXVN

Tại các điểm đến thăm, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc bà con đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vui vẻ, đầm ấm. Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương những nỗ lực của đồng bào các dân tộc hai xã Cuôr Knia và xã Ea Bar trong xây dựng và phát triển kinh tế địa phương mong muốn cộng đồng các dân tộc hai xã phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết dân tộc, tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.      

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao 100 suất quà Tết (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 100 hộ đồng bào nghèo, nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam ở hai xã Cuôr Knia và xã Ea Bar. Đoàn cũng đến thăm và tặng quà Tết gia đình ông Mông Văn Tảnh sinh năm 1927 (thôn Ea Kning, xã Cuôr Knia). Ông Tảnh từng tham gia kháng chiến chống Pháp, hiện thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình khó khăn./.  



Phạm Văn Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.