Đại tướng Trần Đại Quang dự Lễ khai bút đầu Xuân tại Quảng Ninh

Ngày 13/2, Đại tướng Trần Đại Quang dự Lễ khai bút, khai ấn đầu Xuân tại Khu Văn hóa núi Bài thơ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự lễ.

Khai bút đầu năm là nét đẹp văn hóa của dân tộc có từ lâu đời, thể hiện ước vọng về những điều tốt lành, hanh thông trên con đường học hành thi cử, mưu cầu công danh sự nghiệp. Kế thừa truyền thống đó, từ năm 2009, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai bút đầu Xuân lần đầu tiên nhằm phát động phong trào sáng tác văn học nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh, góp phần tạo không khí phấn khởi vui tươi trong nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang dự Lễ khai bút đầu Xuân tại Quảng Ninh ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Lê Thánh Tông (Quảng Ninh). Ảnh: danviet.vn

Bắt đầu từ mùa Xuân Giáp Ngọ 2014, Lễ khai bút và khai ấn được lồng ghép vào ngày mùng 6 tháng Giêng, với ý nghĩa mở ra một năm mới có nhiều thành tựu về văn chương nghệ thuật, học hành khoa cử.

Lễ khai bút và khai ấn năm nay được tổ chức trong 3 ngày từ mùng 6 đến hết mùng 8 Tết với tiêu chí dần dần biến hoạt động này thành một lễ hội hiện đại để tưởng nhớ tiền nhân, tôn vinh sự học và thi đua sáng tạo mỗi dịp Xuân về. Sau lễ khai mạc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, ngâm thơ, hát chèo, ca trù...

Bên lề lễ khai bút năm nay, nhiều hoạt động được tổ chức: dâng hương tưởng niệm Hoàng đế - thi sĩ Lê Thánh Tông, nghi thức rước anh linh hoàng đế cùng quần thần đã tuần thú An Bang (Quảng Ninh ngày nay), rước phiên bản bài thơ được nhà vua khắc trên vách đá cùng bảng vàng vinh danh, rước bút nghiên, vẽ tranh ký họa, ký lưu bút, cho chữ thư pháp, thi thơ nhanh, vinh danh văn nghệ sĩ và học sinh trong tỉnh có thành tích cao trong năm vừa qua.

Nguyễn Hoàng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.