Đại tướng Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên

Chiều 18/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dẫn đầu Đoàn công tác đã đến kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên; đề nghị Lâm Đồng tập trung đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy với công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc quán triệt triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác này trong năm 2018.

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, cũng như pháp lệnh của Nhà nước; kết quả phát hiện xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế và thu hồi hồi tài sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng về phòng chống tham nhũng; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát, các đoàn thanh tra, kiểm toán trong năm 2018; việc phòng chống tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của tỉnh…

Trước đó, tổ giúp việc của Đoàn công tác đã làm việc với một số ban, ngành, cơ quan của tỉnh Lâm Đồng về các nội dung liên quan.

Theo báo cáo, năm 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã ban hành kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; kế hoạch triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Địa phương tiếp tục thực hiện công khai các nội dung theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; các cơ quan chức năng đã ban hành 25 văn bản mới và 79 văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó bảo đảm việc sử dụng kinh phí, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.