Đại tướng Phan Văn Giang: Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Quân y

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã và đang công tác trong ngành Quân y lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: “Bảy mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các địa phương, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ ngành Quân y đã khắc ghi lời Bác Hồ dạy "Người thấy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền", phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và của người thầy thuốc Việt Nam, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu dung, điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, nhân dân và làm nhiệm vụ quốc tế”.

“Đặc biệt, trong năm 2024, các đồng chỉ đã bảo đảm tốt nhất quân y phục vụ các cuộc diễn tập, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tham gia cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, bị nạn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý”, Đại tướng Phan Văn Giang viết. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích, nỗ lực của các đồng chỉ trong 70 năm qua. “Mong rằng, bước vào kỷ nguyên mới, các đồng chỉ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Quân y, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và phong trào thi đua xây dựng "Đơn vị quân y 5 tốt”, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhân dân và bạn bè quốc tế”, Đại tướng Phan Văn Giang viết.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.