Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga. Ảnh: qdnd.vn

Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang Việt Nam tham dự Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 7. Thông qua Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi lời thăm hỏi tới đồng chí Andrey Removich Belousov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau này.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã cử đoàn sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024; cũng như cử các doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Nga sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm, qua đó góp phần vào thành công chung của triển lãm. Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động được đón tiếp đoàn cựu chiến binh Nga đã từng tham gia giúp Việt Nam sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 7. Qua đó, Bộ Quốc phòng hai nước đã trao đổi thẳng thắn về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, xác định phương hướng hợp tác quốc phòng chủ đạo cho thời gian tới; cũng như ký các văn kiện quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác quốc phòng phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế, đường lối đối ngoại, pháp luật và điều kiện thực tế của Việt Nam; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tiếp tục tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quân, binh chủng và cấp đơn vị..., tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng song phương là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn; thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga gửi lời thăm hỏi đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; gửi lời chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin khẳng định, trên cơ sở kết quả Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 7, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương sẽ ngày càng được củng cố, thúc đẩy, giữ vững vai trò là trụ cột chính trong quan hệ giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, trân trọng gửi lời mời Đại tướng Phan Văn Giang cùng khối 80 quân nhân sang dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.