Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp bà Carmen Cano DeLasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam. 

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng bà Carmen Cano De Lasala nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Tây Ban Nha; mong muốn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Tây Ban Nha được triển khai phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng (ký năm 2010), đạt được kết quả trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới hai bên tập trung vào việc trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác đào tạo, đặc biệt về chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự Tây Ban Nha sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng. Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác trao đổi chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện công tác khắc phục hậu quả chiến tranh; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam. 

Đại sứ Carmen Cano De Lasala bày tỏ tình cảm tốt đẹp với con người, đất nước Việt Nam; chia sẻ với những người dân bị thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra; đánh giá cao năng lực ứng phó thiên tai của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với hợp tác quốc phòng song phương, Đại sứ đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.