Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục II

Sáng 11/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì làm việc với Tổng cục II về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh tư liệu: Hồng Pha/TTXVN phát

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đại biểu lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua và triển khai kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cụ thể, Tổng cục II đã chủ động, tích cực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị.

Tổng cục II đã báo cáo, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống chiến lược; đóng góp tích cực, hiệu quả đối với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối ngoại quốc phòng, góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, Tổng cục II tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp lại tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, phù hợp, chuyên sâu theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" luôn được Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục II quan tâm, chú trọng; tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; xây dựng toàn lực lượng vững mạnh về chính trị; nội bộ đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Tổng cục II đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Ở trong nước, tình hình ổn định nhưng sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội đặt ra những yêu cầu cao và khẩn trương hơn.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục II tiếp tục bám sát các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá chính xác tình hình; tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; kịp thời tham mưu hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phuy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng xây dựng tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Đồng thời, Tổng cục II cần duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng "tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng", bảo đảm tính hợp lý ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Tổng cục II cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng trước mọi biến động của tình hình, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương; sự quản lý, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương cùng với lịch sử, truyền thống vẻ vang qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục II sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.