Đại tướng Lào Sisavath Keobounphanh từ trần

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Đại tướng Sisavath Keobounphanh, một trong hai Đại tướng đầu tiên của Quân đội Lào đã từ trần ngày 12/5/2020, hưởng thọ 92 tuổi.
Chú thích ảnh
Đại tướng Sisavath Keobounphanh phát biểu tại phiên họp thứ nhất Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo tối muộn ngày 12/5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào các khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; nguyên Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào các khóa 3 và 4; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 4, 6, 7 và 8, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông lâm...

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù Đảng, Nhà nước, tập thể bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng hết sức, tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, Đại tướng Sisavath Keobounphanh đã qua đời lúc 7 giờ 9 phút ngày 12/5/2020, thọ 92 tuổi.

Để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn Đại tướng Sisavath Keobounphanh, Ban chấp hành TƯ Đảng NDCM Lào, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã quyết định tổ chức quốc tang cho đồng chí. Theo đó, đồng chí Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ, sẽ làm Trưởng Ban tang lễ.

Lễ viếng sẽ bắt đầu từ ngày 12-16/5/2020 tại Hội trường lớn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Lào. Lễ truy điệu được tiến hành vào ngày 16/5 và lễ hỏa thiêu sẽ được tiến hành vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày tại Quảng trường That Luang ở thủ đô Viêng Chăn.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.