Đài Tiếng nói Việt Nam thêm hai Phó Tổng Giám đốc 

Ngày 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 68/QĐ-TTg và 69/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng, Tổng Biên tập Báo điện tử VOV (VOV.VN) và ông Vũ Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình (Đài Tiếng nói Việt Nam) giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Chú thích ảnh
Ông Vũ Hải Quang hiện đang là Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình- Đài TNVN. Ảnh: vov.vn

Ông Phạm Mạnh Hùng sinh ngày 28/10/1974, quê quán xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế, được tuyển dụng vào làm việc tại VOV năm 1996 và đã có 24 năm liên tục công tác trong lĩnh vực báo chí ở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VOV, ông Phạm Mạnh Hùng từng làm Phó Giám đốc Cơ quan thường trú VOV tại Tây Nguyên (2007-2009); Phó Giám đốc Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp VOV1, nay là Ban Thời sự VOV1 (2009-2011) và Tổng Biên tập Báo điện tử VOV (từ 2012).

Ông Vũ Hải Quang sinh ngày 12/3/1966, quê quán xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Điện tử - viễn thông; là thạc sĩ Điện tử - viễn thông, thạc sĩ báo chí, cử nhân kinh tế. Ông Vũ Hải Quang từng là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Emico - Đài Tiếng nói Việt Nam (1998-2014); Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình - Đài Tiếng nói Việt Nam (từ 2014).

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.