Đại sứ Việt Nam thuyết trình về chính sách đối ngoại tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh

Ngày 30/10, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh có buổi thuyết trình về chính sách đối ngoại của Việt Nam với chủ đề: “Campuchia là đối tác phát triển chủ chốt” tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP).
Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh thuyết trình trước sinh viên Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trên 100 sinh viên thuộc Khoa Quốc tế học, nhiều giảng viên cùng Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Phnom Penh - Chet Chealy đã tham dự buổi thuyết trình để lắng nghe những nội dung cơ bản về chính sách ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt là về tầm nhìn, các mục tiêu và ưu tiên đối ngoại của Việt Nam với quốc gia Campuchia láng giềng.

Nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng các lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp quan hệ hai nước trong suốt quá trình lịch sử, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Hai nước cùng quyết tâm gìn giữ và không ngừng nuôi dưỡng, phát triển quan hệ hai nước lên những tầm cao mới trên cơ sở tin cậy chính trị, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế với phương châm “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". 

Chú thích ảnh
Trên 100 sinh viên thuộc Khoa Quốc tế học, nhiều giảng viên cùng Hiệu trưởng trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh, Tiến sỹ Chet Chealy tham dự buổi thuyết trình.

Bằng các video clip và slide thuyết trình cụ thể, trực quan, Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng trên cơ sở đường lối đối ngoại đó, Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước và vùng lãnh thổ, trong đó ưu tiên cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, với các nước và trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tổ chức quốc tế và khu vực trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động đàm phán và ký kết với nhiều nước trong và ngoài khu vực những khuôn khổ quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện cho thế kỷ 21. 

Chú thích ảnh
Hiệu trưởng trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh, Tiến sỹ Chet Chealy trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Vũ Quang Minh sau buổi thuyết trình.

Buổi thuyết trình mang tính chuyên ngành cao và khá sôi nổi ở phần tương tác với phần hỏi - đáp giữa Đại sứ và các sinh viên của Đại học Hoàng gia Phnom Penh, những đại diện cho thế hệ trẻ Campuchia phần lớn chưa quá tuổi 20. Những câu hỏi của cử tọa đã được đặt ra, trong đó có những nội dung khá thú vị như: “Liệu Campuchia nên chấp nhận những giá trị của châu Á hay Phương Tây?”; “Đâu là những chiến lược thương lượng thành công chính cho những quốc gia nhỏ như Việt Nam và Campuchia?” hay “Làm gì để giảm thiểu tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến kinh tế Việt Nam và Campuchia?”. Tất cả những câu hỏi trên đều được Đại sứ Vũ Quang Minh, bằng kinh nghiệm lâu năm qua nhiều cương vị trong ngành ngoại giao, chia sẻ và giải đáp một cách cụ thể và mang tính gợi mở cao.

Tin, ảnh: Trần Long - Nguyễn Hùng - Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.