Đại sứ Việt Nam tại LB Nga thị sát hoạt động của liên doanh dầu khí Rusvietpetro

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong các ngày 6-7/10, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft, Sergey .I. Kudryashov đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu tự trị Nenets và trực tiếp thị sát tình hình hoạt động sản xuất của liên doanh dầu khí Nga – Việt (Rusvietpetro) trên khu vực mỏ Bắc Khosedaiu.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga, Đặng Minh Khôi. Ảnh: Trần Hiếu/Pv TTXVN tại Nga

Qua buổi thị sát, Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của tập thể lãnh đạo Rusvietpetro, biểu dương tập thể người lao động Việt Nam đã phối hợp với các bạn Nga hiệu quả bất chấp điều kiện làm việc khó khăn và khắc nghiệt. Qua tham quan điều kiện cơ sở vật chất, Đại sứ bày tỏ hài lòng trước nỗ lực của liên doanh trong việc đảm bảo đời sống tinh thần và môi trường làm việc cho đội ngũ cán bộ và công nhân.

Đại sứ khẳng định Rusvietpetro là đơn vị tiên phong, đóng góp cho lĩnh vực dầu khí tiếp tục là động lực hàng đầu thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga trong giai đoạn mới. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã có buổi làm việc với ông Yury Bezdudnuy, Thống đốc Khu tự trị Nenets. Đại sứ bày tỏ hi vọng Thống đốc và lãnh đạo Khu tự trị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho liên doanh Rusvietpetro.

Rusvietpetro được thành lập tháng 9/2008 với tỷ lệ góp vốn Zarubezhneft - 51% và Petrovietnam - 49%. Đây là dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí thành công nhất của Petrovietnam.

Đến thời điểm hiện tại Rusvietpetro đã khoan và hoàn thiện 317 giếng mới, sửa chữa, khôi phục và đưa vào khai thác 27 giếng cũ (kể cả giếng khai thác, bơm ép nước, quan trắc và khai thác nước). Hiện tại Rusvietpetro đã đưa 11 mỏ vào khai thác công nghiệp và 2 mỏ khai thác bằng xe bồn (đường mùa đông).

Sau gần 5 năm thiết kế, xây dựng mỏ và khoan khai thác, sản lượng khai thác của Rusvietpetro đã đạt đỉnh ở mức 3,2 triệu tấn/năm vào năm 2014. Năm 2021 là năm thứ 8 liên tiếp sản lượng đỉnh trên 3 triệu tấn được duy trì. Sản lượng dầu khai thác cộng dồn đến 31/8/2021 đạt 30,48 triệu tấn và tổng lợi nhuận đã chuyển về Việt Nam đạt 1,263 tỷ USD. Trong năm 2021, Rusvietpetro dự kiến khai thác khoảng trên 3 triệu tấn dầu thô với doanh thu dự kiến đạt trên 1,3 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 410 triệu USD.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.