Đại sứ Syria: Không quân Nga phá hủy 40% cơ sở của IS

Không quân Nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ khi triển khai chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria.
Đại sứ Syria: Không quân Nga phá hủy 40% cơ sở của IS ảnh 1

Trực thăng không quân Nga tại căn cứ Heymim ở thị trấn Latakia, Syria ngày 6/10. Ảnh: Reuters/TTXVN

Hãng RIA Novosti ngày 7/10 dẫn lời Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad cho biết Không quân Nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ khi triển khai chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria.

Ông Haddad nói: "Theo dữ liệu của chúng tôi là khoảng 40%. Ngoài ra, rất nhiều kẻ khủng bố đã bị loại bỏ. Bây giờ chúng đang rút lui về phía biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này có truyền thống cung cấp sự bảo vệ cho các đối tượng như vậy".

Ông lưu ý việc Nga tham gia vào hoạt động quân sự tại Syria khiến những kẻ khủng bố "chùn bước" bởi chúng bắt đầu cảm nhận được tác động của "các cuộc không kích thực sự". Nhà ngoại giao Syria nhấn mạnh: "Chiến thuật xây dựng đường hầm của chúng là vô dụng trước các cuộc không kích của Không quân Nga. Và điều quan trọng nhất, trước khi không kích, máy bay trinh sát đã bay khoảng 10 lần qua khu vực dự đoán là vị trí của IS để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối".

Cũng theo Đại sứ Haddad, quân chính phủ Syria đã phát động cuộc tấn công mặt đất cùng lúc với cuộc không kích của Không quân Nga vào các cứ điểm của IS.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.