Nga tuyên bố chưa nhận được đề nghị không kích IS từ Iraq

Ngày 7/10, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Baghdad để Nga tiến hành các cuộc oanh kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.
Nga tuyên bố chưa nhận được đề nghị không kích IS từ Iraq ảnh 1

Máy bay chiến đấu của Nga không kích mục tiêu của IS tại Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq, ông Hakim al-Zamili cho biết Baghdad có thể sẽ sớm đề nghị Nga triển khai các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này, đồng thời bày tỏ mong muốn Moskva đóng vai trò lớn hơn Washington trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan trên.

Theo ông al-Zamili, việc Iraq đề nghị Nga tiến hành không kích IS ở nước này phụ thuộc vào những thành quả từ chiến dịch không kích của Nga tại Syria.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố trên 90% các cuộc tấn công quân sự của Nga ở Syria không nhằm vào IS hay những phần tử thánh chiến có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, mà thay vào đó là nhắm vào lực lượng đối lập theo đường lối ôn hòa của Syria. Đây là lần đầu tiên giới chức Mỹ đưa ra những con số cụ thể về tác động của các cuộc không kích của Nga tại Syria.

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố chỉ có 2 trong số 57 cuộc không kích của Nga ở Syria là nhằm vào những phần tử thánh chiến IS và cảnh báo rằng Ankara sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề an ninh biên giới của nước này. Theo ông, con số trên dựa vào nguồn tin tình báo quân sự mà Ankara nhận được, đồng thời nhấn mạnh rằng Moskva đang phạm phải “sai lầm lớn” bằng việc làm leo thang xung đột ở Syria, và rằng thật khó để dự đoán về điều gì sẽ xảy ra nếu các máy bay chiến đấu của Nga lại xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các quan chức Chính phủ Mỹ, vấn đề thiết lập vùng cấm bay ở Syria đã được thảo luận, song vẫn chưa đưa ra quyết định.

Trước tình hình chiến sự căng thẳng, báo "The Guardian" (Anh) ngày 7/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Michael Fallon nói rằng London vẫn muốn tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria mặc dù hành động quân sự của Nga ở đó đang khiến tình hình quốc gia Trung Đông này cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng Fallon cho rằng các nước nên cùng phối hợp hành động để chống IS ở Syria.

Trả lời Tổ hợp Truyền thông BBC về khả năng Anh tham gia các cuộc không kích tại Syria, Bộ trưởng Fallon nói: "IS đang tập trung tại Đông Bắc Syria và là mục tiêu của không lực Mỹ, Pháp và Australia. Chúng tôi đang thiết lập sự đồng thuận cho vấn đề này và khi đạt được nhất trí chúng tôi sẽ đem vấn đề ra quốc hội để bỏ phiếu".

Ngoài ra, ông Fallon cũng cho biết trong cuộc họp ngày 8/10 tại Brussels (Bỉ), bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thảo luận các biện pháp nhằm khuyến nghị Nga chấm dứt việc hậu thuẫn cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Fallon tuyên bố: "Chúng tôi sẽ phối hợp hành động để đảm bảo rằng Nga thực sự sẽ bắt đầu tôn trọng các quy tắc. Họ đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara là thành viên NATO và chúng tôi cần giải quyết điều đó và đảm bảo rằng chúng ta có thể tập trung đầy đủ vào chiến dịch chống IS, mối nguy hiểm thực sự".

TN (Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.