Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine kỷ niệm ngày thành lập Quân đội

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã ôn lại chặng đường 76 năm hào hùng và vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam; thăm hỏi, động viên toàn thể cán bộ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng và các đồng chí cựu chiến binh tại Ukraine.

Chiều 21/12, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã gặp mặt thân mật cán bộ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng (CQ TVQP) bên cạnh Đại sứ quán và các đại diện Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tại Ukraine nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.  

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch gặp mặt thân mật cán bộ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán và các đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi gặp còn có các cán bộ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, ông Nguyễn Văn Loan - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tại Ukraine, cùng các lãnh đạo Hội và Chi hội CCB Việt Nam tại thành phố Kyiv và Kharkiv.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã ôn lại chặng đường 76 năm hào hùng và vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam; thăm hỏi, động viên toàn thể cán bộ CQ TVQP và các đồng chí CCB tại Ukraine. Đại sứ chúc CQ TVQP hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chúc các đồng chí CCB và gia đình sức khỏe, làm ăn thuận lợi và may mắn, luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” dù ở bất cứ đâu và làm bất cứ việc gì.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch chia sẻ, mặc dù mới sang địa bàn công tác, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Ukraine đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng Đại sứ vẫn quyết tâm tổ chức buổi gặp mặt với lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tại Ukraine. Điều đó thể hiện sự quan tâm của ĐSQ và đánh giá cao vị thế, vai trò của Hội CCB trong việc xây dựng một cộng đồng Việt Nam đoàn kết, ổn định và phát triển.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch hy vọng tổ chức chính trị - xã hội này gồm những người đã được tôi luyện trong quân ngũ sẽ là nhân tố đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chuyển đổi hình thức, biện pháp kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới” do ĐSQ khởi xướng và phát động.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.