Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cam kết thúc đẩy giao lưu các địa phương hai nước

Ngày 13/5, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tiếp đoàn công tác tỉnh uỷ Quảng Nam do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn nhân dịp sang công tác tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đại sứ quán cung cấp

Đại sứ Phạm Thanh Bình chào mừng đoàn đến thăm và làm việc với Đại sứ quán; giới thiệu tổng quan về tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua và những thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch..., nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hai nước có những bước phát triển vượt bậc sau các chuyến thăm lẫn nhau hết sức thành công của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, hợp tác địa phương luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương; hai bên đã nhất trí thông qua nhiều hình thức tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp trên mọi lĩnh vực, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi, triển khai hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước, tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng và triển vọng hợp tác rộng lớn giữa các địa phương của Việt Nam và địa phương Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội những năm gần đây, những thế mạnh và tiềm năng của tỉnh như di sản văn hóa, du lịch, kết nối giao thông, chế biến thủy hải sản, các ngành nghề dịch vụ... trong hợp tác, kết nối với các địa phương nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.

Ông cho biết chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cát Lâm vừa qua đã thành công tốt đẹp; tỉnh Cát Lâm rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam. Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm Hoàng Cường đã dành thời gian tiếp đoàn, hai bên trao đổi cụ thể các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Cát Lâm trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực trọng điểm như y tế, dược liệu, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch, văn hóa, công nghiệp ô tô....

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chụp ảnh chung cùng Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc bên tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. Ảnh: Đại sứ quán cung cấp

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, hỗ trợ thu xếp các chương trình hoạt động của đoàn trong thời gian công tác tại Trung Quốc, mong muốn Đại sứ quán sẽ phát huy vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy các kênh giao lưu, trao đổi hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và các địa phương khác của Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chúc mừng những kết quả tích cực trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc lần này của Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết, cho rằng chuyến thăm đã cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác thực chất giữa các địa phương của hai nước Việt - Trung, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu hữu nghị mật thiết hơn giữa các địa phương của hai nước theo đúng tinh thần của nhận thức chung cấp cao, càng có ý nghĩa trong Năm Giao lưu nhân văn 2025 và nhân dịp hai bên đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Ông khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy giao lưu trao đổi đoàn giữa các địa phương, đặt nền tảng vững chắc cho việc phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa các địa phương của Việt Nam với Trung Quốc.

Công Tuyên - P/v TTXVN tại Bắc Kinh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.