Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp làm rõ vụ công dân Việt Nam bị sát hại

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sau khi nhà chức trách Singapore xác nhận người phụ nữ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao ở Hougang ngày 10/12 là bà Đào Thị Hồng, quốc tịch Việt Nam, 34 tuổi, mẹ của 3 con nhỏ, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với nhà chức trách sở tại để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã liên hệ để hỗ trợ gia đình nạn nhân tiến hành các thủ tục hậu sự cần thiết.

Theo những người Việt Nam làm việc trong khu vực, người thân của nạn nhân đang từ Việt Nam sang Singapore để giải quyết hậu sự. Nạn nhân đã chuyển đến Singapore khoảng 5 năm trước.

Nạn nhân, làm việc tại cửa hàng bán đồ kim khí Quan Long Nippon Paint ở lô 210, phố Hougang 21, đã bị 1 người đàn ông, 42 tuổi, tấn công bằng dao. Hung thủ được cho là làm việc cùng nạn nhân tại cửa hàng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 10/12. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng phụ nữ la hét và nhìn thấy nghi phạm vung dao. Một người đàn ông, 26 tuổi, cũng là nhân viên của cửa hàng, đã cố gắng can ngăn và bị thương.

Nhân viên của các cửa hàng gần đó cho biết khu vực này thường ngày yên bình và mọi người hòa thuận với nhau. Nạn nhân là một người tốt, luôn đối xử tốt với mọi người.

Hung thủ được cho là đã bị thương trong vụ việc, có thể bị buộc tội giết người vào ngày 12/12. Nếu bị kết tội, y sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Đỗ Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.