Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức tọa đàm về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các nước Đông Nam Á, giới thiệu cuốn “Nhật ký trong tù” của Bác được dịch ra tiếng Myanmar và xuất bản cách đây hơn 50 năm.
Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 130 năm ngày sinh nhật Bác như triển khai Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” của Bộ Ngoại giao và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng đã giới thiệu về cuốn sách “Nhật ký trong tù” bằng tiếng Myanmar, do một tác giả người Myanmar dịch từ bản tiếng Anh của dịch giả Aileen Palmer. Trung tâm Nghiên cứu Myanmar thuộc Bộ Thông tin Myanmar đã trao tặng cho Đại sứ quán một cuốn sách. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên năm 1966 và được tái bản lần thứ hai vào năm 2015 tại Myanmar.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Lý Quốc Tuấn nhấn mạnh cuốn sách là một ấn phẩm quý giá, ghi dấu tình cảm của người dân Myanmar đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mến phục đạo đức, tác phong, ý chí cách mạng của Bác. Đại sứ quán sẽ làm việc với tác giả để xin phép tái bản trong năm 2020, năm kỷ niệm 45 năm quan hệ hai nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tiến hành dâng hương trước bàn thờ Bác.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.