Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khuyến cáo công dân phòng chống COVID1-9

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa ra khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc, du lịch tại Malaysia cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho hành khách đề phòng dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia ngày 14/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo khuyến cáo, công dân Việt Nam tại Malaysia hạn chế đến những nơi đông người, có các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn. Nếu bị ốm hoặc có vấn đề về đường hô hấp cần tránh tham dự các hội nghị, hội thảo hoặc các hoạt động đông người. Nếu tham gia các hội nghị, hội thảo, các sự kiện hoặc nơi tập trung đông người cần tự trang bị khẩu trang, nước sát trùng tay và sử dụng phù hợp. Cần tránh tiếp xúc với người có bệnh về đường hô hấp. 

Đại sứ quán cũng đề nghị công dân Việt Nam tại Malaysia thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh, không truyền bá những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Trường hợp công dân có các triệu chứng nghi lây nhiễm COVID-19 như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, khó thở, hắt hơi nhiều… thì đến các cơ sở y tế sở tại đã được chỉ định để được thăm khám và điều trị kịp thời. 

Để nhận hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán là (+60)1136682866. 

Theo thông báo của cơ quan chức năng Malaysia, ngày 3/3, nước này có thêm 7 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 36.

 Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.