Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chúc mừng 49 năm Quốc khánh Lào

Nhân dịp 49 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2024), Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán đến trụ sở Đại sứ quán Lào tại Moskva chúc mừng.

Tháp tùng Đại sứ có các trưởng phòng ban, lãnh đạo các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán và các cán bộ Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại LB Nga. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Minh Khôi chúc mừng Đại sứ Lào tại Moskva Siphandone Oybuabuddy.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại cuộc gặp với Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy ngày 2/12, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh tình hữu nghị anh em đặc biệt giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân Việt - Lào mà minh chứng mới nhất là ngày 1/12 Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 49 năm Quốc khánh. 

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được qua gần 40 năm Đổi mới, chúc mừng những kết quả của năm 2024, đặc biệt là đã đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 45), những thành tựu đã được đánh giá cao và ủng hộ trong khuôn khổ các đại sứ ASEAN tại Moskva. Riêng về phần Việt Nam, Đại sứ nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đơn vị bộ đội tác chiến ở Thượng Lào ngày 3/4/1953 rằng “giúp đỡ nước bạn là tự giúp mình”, nhắc lại những tình cảm nồng ấm cá nhân mà lãnh đạo Việt Nam và Lào luôn dành cho nhau.

Trong khuôn khổ cơ quan đại diện ngoại giao tại LB Nga, hai Đại sứ quán cũng luôn duy trì mối liên hệ gần gũi, cùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động ngoại giao, cùng kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhau thông qua nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn hoá, tư vấn lẫn nhau về các vấn đề nảy sinh trong hoạt động đại diện cho đất nước, trong hỗ trợ cộng đồng.

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Nga Siphandone Oybuabuddy cảm ơn lời chúc mừng chân thành của Đại sứ Việt Nam, cảm động trước những tình cảm sâu nặng giữa hai Đảng, hai đất nước, và truyền thống giao lưu gần gũi giữa hai Đại sứ quán, tin tưởng rằng truyền thống đó sẽ luôn được duy trì và phát triển, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao tại LB Nga, đóng góp vào quan hệ hữu nghị anh em giữa hai nước Việt - Lào cũng như quan hệ giữa hai nước với LB Nga.

Hai Đại sứ cũng đã thống nhất trong năm 2025 khi hai nước có nhiều sự kiện kỷ niệm năm chẵn như: 80 năm Quốc khánh Việt Nam, 50 năm Quốc khánh Lào, 75 và 65 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nga, Lào - Nga, hai Đại sứ quán sẽ phối hợp thảo luận tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại và giao lưu, củng cố tình đoàn kết Việt - Lào và tăng cường quan hệ với nước sở tại.

Tin, ảnh: Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.