Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia chúc mừng 50 năm Quốc khánh Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2025), ngày 1/12, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào.
Chú thích ảnh
Đại sứ Tạ Văn Thông chúc mừng Đại sứ Lào tại Indonesia.

Tại buổi gặp, Đại sứ Tạ Văn Thông gửi tới Đại sứ Lào tại Indonesia, Phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp trọng đại của đất nước và nhân dân Lào anh em; nhấn mạnh sự kiện thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là cột mốc lịch sử đặc biệt, mở ra kỷ nguyên mới đối với sự phát triển của Nhân dân các dân tộc Lào.

Đại sứ khẳng định, trong suốt quá trình đấu tranh và phát triển, hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Lào luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, chiến đấu vì lý tưởng độc lập và tự do. Chính lịch sử ấy đã làm nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đại sứ nhắc đến chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Theo Đại sứ, chuyến thăm này một lần nữa thể hiện rõ đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam: luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt với Lào. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Lào trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Đáp lại tình cảm thân tình của phía Việt Nam, Đại sứ Lào tại Indonesia Khamfeuang Phanthaxay bày tỏ xúc động và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của Việt Nam; khẳng định, trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu của Lào luôn mang dấu ấn sâu đậm của tình đoàn kết, sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình từ Việt Nam.

Đại sứ Khamfeuang Phanthaxay cũng nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, coi đây là minh chứng rõ ràng cho tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. “Dù ở trong nước hay ở nước ngoài, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào luôn sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau,” ông khẳng định.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và trao đổi giữa Đại sứ quán hai nước tại Indonesia, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.