Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với giới chức sở tại về vụ hỏa hoạn ở Manchester

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh chủ động lên kế hoạch triển khai các biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự cần thiết trong trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt Nam. 

Ngày 26/7, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tới hiện trường và có buổi làm việc với Cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) nhằm tìm hiểu thông tin liên quan tới vụ hỏa hoạn tại khu nhà Bismark House Mill ở Oldham, Greater Manchester, hôm 7/5. 

Chú thích ảnh
Tham tán, Phó Đại sứ Tô Minh Thu (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các lực lượng chức năng Manchester tại hiện trường. Ảnh: Đình Thư/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, buổi làm việc diễn ra sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Anh được cảnh sát thông báo, vào ngày 23/7, các công nhân phá dỡ khu nhà Bismark House Mill sau vụ hỏa hoạn đã phát hiện một thi thể tại đây. Hôm 21/7, GMP đã nhận được cuộc gọi thông báo về việc có 4 người Việt Nam bị mất liên lạc với gia đình sau ngày 7/5. Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ và cần thêm thời gian để xác minh danh tính người thiệt mạng.

Tham tán, Phó đại sứ Việt Nam tại Anh Tô Minh Thu, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã chủ động liên lạc và làm việc với GMP để trao đổi về vụ việc, quy trình và biện pháp hỗ trợ xác minh nhân thân và quốc tịch nạn nhân, đồng thời, liên hệ với các đầu mối trong cộng đồng người Việt Nam tại Anh để nắm thông tin về các trường hợp công dân Việt Nam nghi mất tích trong thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Tham tán, Phó Đại sứ Tô Minh Thu (thứ 2 từ trái sang) làm việc với lực lượng cảnh sát Manchester. Ảnh: Đình Thư/TTXVN 

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang và sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan chức năng của Anh để cập nhật thông tin, thúc đẩy việc xác minh danh tính các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Đại sứ quán cũng chủ động lên kế hoạch triển khai các biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự cần thiết trong trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt Nam. 

Các công dân Việt Nam cần hỗ trợ hoặc có thông tin liên quan có thể liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, số điện thoại  +44 7713 181 501. 

Chú thích ảnh
Nhiều lực lượng chức năng khác nhau của Manchester đang làm việc bên trong hiện trường. Ảnh: Đình Thư/TTXVN

Ông Lewis Hughes, điều tra viên cao cấp của GMP, cho biết công tác điều tra đang được tiến hành nhằm xác định danh tính người thiệt mạng cũng như xem xét khả năng còn có các nạn nhân khác tại vụ cháy hay không, nhấn mạnh quá trình điều tra có thể mất nhiều thời gian. Ông Hughes khẳng định GMP sẽ phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vụ việc sớm nhất có thể, đồng thời đảm bảo nạn nhân, dù là ai, quốc tịch nào, cũng sẽ được đối xử với sự tôn trọng và cảm thông. Ông cũng cho biết GMP đã mở một đường dây nóng liên quan đến vụ việc và gia đình nạn nhân có thể liên lạc với GMP để nhận trợ giúp.

Minh Hợp-Đình Thư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.