Đại sứ quán thăm hỏi nhà giáo Nga 100 tuổi dạy các 'hạt giống đỏ' Việt Nam 

Nhân Ngày Nhà giáo Thế giới 5/10 đồng thời là Ngày Nhà giáo LB Nga, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã gửi thư thăm hỏi cùng lẵng hoa tươi thắm tới nhà giáo Sofia Leonidovna Korchikova, người đã dạy tiếng Nga cho nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, trong đó có 100 học sinh “hạt giống đỏ” đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi sang Liên Xô học tập.  
Chú thích ảnh
Nhà giáo Sofia Leonidovna Korchikova nhận bó hoa tươi thắm từ đại diện Đại sứ quán. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong thư thăm hỏi, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ năm nay kỷ niệm sự kiện quan trọng, đó là đúng 70 năm trước – năm 1954, nhóm 100 học sinh "hạt giống đỏ" Việt Nam đầu tiên đã được Bác Hồ gửi sang Liên Xô học tập. Đại sứ khẳng định những đóng góp của cụ giáo Korchikova trong việc dạy tiếng Nga để các học sinh này có thể thích nghi và học tập thành công ở Liên Xô là yếu tố vô giá trong sự nghiệp của họ. Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng nhắc tên những học sinh của cụ Korchikova nay đã nổi tiếng và có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển nước nhà như cố Phó Thủ tướng Vũ Khoan, dịch giả-nhà thơ Thúy Toàn, Tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Tuyết Minh - người đã được đích thân Tổng thống LB Nga Vladimir Putin trao tặng Huy chương Pushkin cao quý, Nghệ sĩ Nhân dân, Đạo diễn Đặng Nhật Minh…

Cũng tại nhà của mình ở địa chỉ số 75, phố "Công đoàn" thủ đô Moskva, Phó Giáo sư - Phó Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sofia Korchikova đã có cuộc trò chuyện trực tuyến cảm động với các học trò cũ của mình, trong đó có dịch giả, Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Khôi, Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Minh … Các cựu học sinh Việt Nam bày tỏ vui mừng khi thấy cụ Korchikova còn khỏe mạnh, tỏ lòng biết ơn đối với những tình cảm ấm áp cụ dành cho các du học sinh Việt Nam, những bài giảng đầu tiên của cụ đã đưa họ đến với tình yêu đối với nước Nga, cũng như kể cho cụ nghe về dự án xuất bản sách sắp tới.   

Chú thích ảnh
Bức thư của Đại sứ khẳng định những đóng góp vô giá của nhà giáo Sofia Leonidovna Korchikova với các học sinh Việt Nam. 

Năm 1954, 100 học sinh "hạt giống đỏ" Việt Nam đầu tiên đã được cử sang Liên Xô học tập. Nhóm các thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi này học tại lớp tiếng Nga thuộc Viện bồi dưỡng Cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục nhân dân, nơi cô giáo Korchikova đã dạy tiếng Nga cho họ. Trong danh sách này có cố Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng phu nhân của ông - bà Hồ Thể Lan, con gái đầu Giáo sư Hồ Đắc Di, nguyên Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí Bộ Ngoại giao.

Nhân dịp nhà giáo Korchikova tròn 100 tuổi hồi tháng Hai, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng.

Tin, ảnh: Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.