Đại sứ quán Mỹ lên tiếng về thông tin di dời người Palestine tại Gaza đến Libya

Đại sứ quán Mỹ tại Libya đã lên tiếng phản hồi về thông tin cho rằng chính phủ Mỹ đang thực hiện kế hoạch di dời người Palestine tại Dải Gaza đến Libya.
Chú thích ảnh
   Người dân Palestine sơ tán tránh chiến sự tại Beit Lahia hoặc Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza, ngày 16/5. Ảnh: THX/TTXV

Ngày 15/5, NBC News (Mỹ) đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện kế hoạch di dời lâu dài một triệu người Palestine từ Gaza đến Libya.

Về phần mình, Đại sứ quán Mỹ tại Libya đã đăng lên mạng xã hội X nêu rõ: "Thông tin về các kế hoạch di dời người dân Gaza đến Libya là không đúng sự thật".

Cùng thời điểm thông tin trên xuất hiện, bản thân Libya cũng trải qua nhiều biến động. Liên hợp quốc ngày 15/5 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng ở thủ đô Tripoli của Libya, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc đụng độ có nguy cơ dẫn đến tình trạng di dời hàng loạt và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người dân thường. Bạo lực đã leo thang sau khi đụng độ nổ ra giữa các nhóm vũ trang đối địch tại Tripoli từ ngày 12/5.

Theo DW (Đức), Libya đã trải qua tàn phá nặng nề bởi tình trạng bất ổn chính trị và an ninh kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Qaddafi vào năm 2011. Từ năm 2014, Libya bị chia cắt làm đôi, trong đó chính quyền đối đầu nhau hoạt động ở phía Đông và phía Tây đất nước. Chính quyền do Liên hợp quốc công nhận là Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU), có trụ sở tại Tripoli ở phía Tây. Đối thủ của GNU là lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar ở miền Đông Libya có trụ sở ở tại Tobruk.

Vào nhiều thời điểm khác nhau trong thập kỷ qua, hai bên đã tìm cách giành quyền kiểm soát. Năm 2019, lực lượng của Tướng Haftar đã tấn công Tripoli nhưng cuối cùng đã buộc phải ký lệnh ngừng bắn vào năm sau đó.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/5 xác nhận đã phát động giai đoạn đầu tiên của chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza, mang tên “Cỗ xe ngựa của Gideon”. Cùng ngày 16/5, các nhà lãnh đạo 7 nước châu Âu gồm Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Na Uy, Slovenia và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung chỉ trích lệnh phong tỏa viện trợ đang được Israel triển khai ở Dải Gaza kể từ hôm 2/3.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.