Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Kiev bị hư hại do các cuộc tấn công tên lửa

Ngày 22/12, Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Kiev xác nhận tòa nhà của họ đã bị hư hại trong một loạt các vụ nổ xảy ra tại thủ đô Ukraine vào sáng 20/12.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực với các hoạt động quân sự từ nhiều phía, khiến Ukraine phải triển khai hệ thống phòng không để ứng phó.

Theo Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha, thiệt hại tại Đại sứ quán là tương đối nhỏ, như cửa sổ bị vỡ và cửa ra vào bị hư hỏng. Tòa nhà Đại sứ quán Bồ Đào Nha cũng gần các cơ quan ngoại giao khác của Argentina, Albania và Montenegro.

Xem video về cảnh đổ vỡ sau một loạt các cuộc không kích tại thủ đô Kiev, Ukraine hôm 20/12. Nguồn: Reuters.

Trước tình hình trên, Bồ Đào Nha và Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại và nhấn mạnh rằng các cơ sở ngoại giao cần được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, lên tiếng kêu gọi các bên tránh gây ảnh hưởng đến các cơ quan ngoại giao.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự xác định, bao gồm sở chỉ huy và trung tâm phát triển công nghệ quốc phòng tại đối phương và khẳng định không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự hay ngoại giao. Đồng thời, Nga cũng nêu quan điểm rằng thiệt hại tại Đại sứ quán Bồ Đào Nhà có thể do các mảnh vỡ từ hệ thống phòng không của Ukraine gây ra khi đánh chặn tên lửa.

Tại hiện trường, chính quyền Kiev cho biết các vụ tấn công đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm Holosiivskyi, Solomianskyi, Shevchenkivskyi và Dniprovskyi - nơi mảnh vỡ đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại nhiều tòa nhà, phương tiện.

Tình hình tại Kiev vẫn căng thẳng khi các bên tiếp tục đưa ra các cáo buộc lẫn nhau. Những diễn biến phức tạp này đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế với nhiều lời kêu gọi các bên kiềm chế để tránh làm gia tăng bất ổn trong khu vực.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (Reuters/TASS/euronews)

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Ngày 15/10, áp lực lạm phát toàn cầu, cuộc khủng hoảng năng lượng trở thành tâm điểm tại các hội nghị tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Thái Lan, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ.