Đại sứ Nguyễn Hồng Thao trở thành Phó Chủ tịch thứ hai của Ủy ban Luật pháp Quốc tế LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, kỳ họp thứ 70 của Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra từ ngày 30/4-1/6/2018 tại Trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) và từ 3/7-10/8/2018 tại Geneva (Thụy Sĩ).
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao trở thành Phó Chủ tịch thứ hai của Ủy ban Luật pháp Quốc tế LHQ ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao được bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai của Ủy ban Luật pháp Quốc tế LHQ. Ảnh: vietnamplus.vn

Đây là kỳ họp quan trọng, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ủy ban Luật pháp quốc tế. Tại kỳ họp này, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, thành viên của Việt Nam đã vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai của Ủy ban.

Theo chương trình nghị sự, tại kỳ họp này, Ủy ban sẽ xem xét một loạt vấn đề của luật pháp quốc tế như: Áp dụng Thỏa thuận và thực tiễn triển khai việc giải thích các điều ước quốc tế; Xác định tập quán quốc tế; Bảo vệ bầu khí quyển; Quy phạm bắt buộc trong luật pháp quốc tế; Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang; Áp dụng tạm thời điều ước quốc tế; Kế thừa trách nhiệm quốc gia; Hệ quả của mực nước biển dâng cao trong luật quốc tế; Nguyên tắc tài phán hình sự phổ quát trong luật quốc tế.

Đoàn Việt Nam tham gia tích cực vào những hoạt động của Ủy ban trong việc đề xuất xây dựng các quy định của luật pháp quốc tế trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, quyền con người và phát triển bền vững.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.