Đại sứ Mỹ tại NATO hé lộ mốc thời gian giải quyết xung đột Ukraine

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Matthew Whittaker đã đưa ra đánh giá về khung thời gian cần thiết để giải quyết xung đột Nga - Ukraine.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo trong cuộc xung đột với lực lượng Nga. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Hãng TASS (Nga) ngày 25/12 dẫn lời ông Whittaker đã nhận định với truyền thông Mỹ: “Nếu có thể đạt được thỏa thuận, thì điều đó sẽ diễn ra trong 90 ngày tới”.

Bên cạnh đó, ông cảnh báo rằng mùa Đông sắp tới có thể đặc biệt khó khăn đối với Ukraine, trong bối cảnh Nga gia tăng các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này.

“Tuy nhiên, phía Ukraine cũng không đứng yên. Họ đang tiến hành vận động cho các cuộc tấn công của riêng họ… Tình trạng này cần phải chấm dứt”, ông nhận định.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận với các phóng viên rằng Nga sẽ sớm xác định lập trường tiếp theo và duy trì đối thoại với Mỹ thông qua các kênh sẵn có, sau khi Tổng thống Vladimir Putin nhận được báo cáo từ Đặc phái viên Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) - ông Kirill Dmitriev.

Các cuộc đàm phán về giải pháp cho Ukraine đã được tổ chức tại Miami (Mỹ) vào ngày 20 và 21/12, với sự tham gia của phái đoàn Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff, con rể Tổng thống Mỹ Jared Kushner và quan chức Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Sau các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn Nga và Mỹ diễn ra tại Miami, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố đã có “bước đột phá” trong tiến trình đàm phán giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, đồng thời nhận định vấn đề lãnh thổ đang làm chậm đáng kể tiến trình đàm phán.

Ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố chi tiết nội dung dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Dự thảo kế hoạch này đã được các nhà đàm phán của Ukraine và Mỹ nhất trí, đồng thời gửi đến Nga để lấy ý kiến phản hồi. Kèm theo văn bản này còn có các thỏa thuận song phương khác giữa Mỹ và Ukraine về vấn đề an ninh và tái thiết.

Nhà lãnh đạo Ukraine không công bố bản dự thảo nhưng nêu rõ nội dung của kế hoạch hòa bình trong cuộc họp báo tại Kiev. Tổng thống Zelensky đã tái khẳng định chủ quyền của Ukraine và một số nội dung chính khác như duy trì quy mô quân đội ở mức thời bình khoảng 800.000 binh sĩ; Mỹ, NATO và châu Âu cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO…

Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng các cuộc đàm phán tích cực với cả hai bên xung đột. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.