Đại sứ Mỹ tại LHQ: Đã hết thời gian thảo luận về Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 31/7 nói rằng đã “hết thời gian” thảo luận về Triều Tiên, và một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên yếu ớt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) là không có giá trị.
Đại sứ Mỹ tại LHQ: Đã hết thời gian thảo luận về Triều Tiên ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. 

Hãng tin AFP dẫn lời Đại sứ Nikki Haley nhấn mạnh rằng “một nghị quyết nữa của HĐBA LHQ là vô giá trị”, và “gửi thông điệp tới Triều Tiên rằng cộng đồng quốc tế không sẵn sàng thách thức Triều Tiên”.

“Thời gian thảo luận đã hết”, Đại sứ Mỹ Hally nói thêm. Ngoài ra, bà hối thúc Trung Quốc “quyết định liệu có sẵn sàng thực hiện bước đi quan trọng này hay không”.

Trong diễn biến liên quan, theo Politico, hai quan chức chính quyền Mỹ cho biết các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm mọi cách phía sau hậu trường nhằm thuyết phục ông Trump thông qua các biện pháp trừng phạt Trung Quốc. Một cố vấn Nhà Trắng nhận định rằng sự tức giận của ông Trump về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên mới đây, và cảm nhận rằng các quan chức Trung Quốc không giúp đỡ về vấn đề Triều Tiên dễ dàng khiến cho ông hành động hơn.

Trước đó, ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên Twitter rằng “Trung Quốc KHÔNG LÀM GÌ với vấn đề Triều Tiên, mà chỉ nói. Chúng ta sẽ không cho phép điều này tiếp tục”, cũng như cho rằng Bắc Kinh có thể hành động để giải quyết vấn đề nhưng đã không làm.

Hồi giữa tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã nói: “Gần đây, nói về vấn đề hạt nhân ở Bán đảo Triều Tiên, một số người đã phóng đại và nhấn mạnh đến cái gọi là ‘lý thuyết trách nhiệm của Trung Quốc’. Tôi cho đó là thiếu kiến thức đầy đủ, chính xác về vấn đề, hoặc là có động cơ phía sau, cố gắng đùn đẩy trách nhiệm”.

Trung Quốc nhiều lần khẳng định Bắc Kinh không có trách nhiệm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Washington cùng với Bình Nhưỡng cần thực thi các biện pháp nhằm làm dịu căng thẳng và giải tỏa các quan ngại của nhau.

Việc Triều Tiên thử ICBM đã làm dấy lên lo ngại khả năng nước này có thể tấn công tới lãnh thổ Mỹ. Vụ phóng tên lửa ngày 28/7 vừa qua là vụ thử tên lửa ICBM thứ hai của của nước này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận tên lửa đạt tới độ cao 3.724 km và bay được 998 km trong khoảng 47 phút trước khi rơi xuống biển.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.