Đại sứ Maroc đánh giá cao bình đẳng giới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam

Đại sứ Maroc, Jamale Chouaibi, khẳng định Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện bình đẳng giới, điều này được thể hiện trong giáo dục, việc làm và sự tham gia của nữ giới trong đời sống chính trị của đất nước.
Chú thích ảnh
Pano, áp phích tuyên truyền ngày bầu cử tại Trung tâm thông tin Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Trả lời phỏng vấn TTXVN về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ diễn ra vào ngày 23/5, Đại sứ Jamale Chouaibi bày tỏ tỷ lệ đại biểu nữ tại Quốc hội khóa XIV đạt 26,8%, cao hơn nhiều mức trung bình của châu Á là 19%, cũng như tỷ lệ nữ giới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo đang có xu hướng gia tăng tại nhiều ngành và nhiều lĩnh vực minh chứng cho thành quả của việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam.

Theo Đại sứ Jamale Chouaibi, các nữ đại biểu Quốc hội đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế,  xã hội của Việt Nam trong những năm qua.

Đại sứ Jamale Chouaibi nhấn mạnh Việt Nam đứng thứ hai tại Đông Nam Á về tỷ lệ nữ đảm nhiệm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân hoặc nhà nước. Điều này thể hiện vai trò và đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại sứ Jamale Chouaibi nhấn mạnh tỷ lệ ứng viên nữ giới chiếm hơn 45% tại kỳ bầu cử lần này cũng là tín hiệu tích cực, khuyến khích phụ nữ tham gia đóng góp vào chính sách phát triển của Việt Nam.

Đề cập tới chính sách đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam, ông Jamale Chouaibi đề cao nỗ lực của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc đảm bảo tính đại diện đầy đủ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Quốc hội.

Theo Đại sứ Jamale Chouaibi, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong quá trình soạn thảo luật về việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như giám sát việc thực hiện các chương trình này.

Về công tác chuẩn bị bầu cử trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại sứ Maroc, Jamale Chouaibi đánh giá cao các biện pháp chủ động và phòng ngừa của Chính phủ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền trung ương và địa phương.

Theo ông Jamale Chouaibi, việc tổ chức tốt cuộc vận động bầu cử thông qua sử dụng các phương tiện thông tin và  truyền thông hiện đại sẽ góp phần đảm bảo cho việc tổ chức an toàn sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam.

Đại sứ Maroc khẳng định, cho đến nay, Việt Nam là một trong số ít quốc gia đạt được mục tiêu kép là kiểm soát dịch COVID-19 và đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Ông đánh giá trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam đã thể hiện khả năng đối ứng hiệu quả. Các gói trợ giúp kinh tế và xã hội dành cho người dân và doanh nghiệp do Chính phủ thúc đẩy trong bối cảnh dịch bệnh đã được nhiều tổ chức và cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Thúy Hà - Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.