Đại sứ Marc Knapper: Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ dựa trên nền tảng sự hiểu biết và tin cậy

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11/9. Nhân dịp này, ngày 6/9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Marc Knapper đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ cũng như mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Trả lời câu hỏi về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam, Đại sứ Marc Knapper cho biết: Chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong nhiều năm qua là dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau. Việt Nam và Hoa Kỳ cùng chia sẻ quan điểm tiếp cận đối với một số vấn đề quốc tế, trong đó có Biển Đông.

Theo đó, hai bên hoàn toàn nhất trí về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giải quyết một cách hòa bình các vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ cũng chia sẻ cùng Việt Nam các lĩnh vực trong hợp tác quốc tế như ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, đặc biệt là những ảnh hưởng về kinh tế - xã hội khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Về mối quan hệ trong tương lai, Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh, Hoa Kỳ cùng chia sẻ với những nỗ lực của Việt Nam để tới năm 2045, Việt Nam là nước có thu nhập cao và năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không.

“Cũng chính vì vậy, chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam để cho thấy tương lai của hai nước chúng ta có sự gắn kết với nhau và hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra”, Đại sứ phát biểu.

Về câu hỏi chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có ý nghĩa thế nào trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước, Đại sứ Marc Knapper thông tin: Một trong những mục tiêu của Hoa Kỳ là thúc đẩy hợp tác giữa hai nước dựa trên nền tảng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Và cách nhanh nhất để đạt được điều đó là giao lưu nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục cũng là nền tảng xây dựng quan hệ hai nước.

Theo Đại sứ, hiện tại số lượng sinh viên Việt Nam đang học ở Hoa Kỳ đứng thứ 5 trong số các nước, với khoảng 30.000 sinh viên. Tuy nhiên, con số này không phản ánh hết được việc hợp tác giáo dục giữa hai nước, bởi có nhiều sinh viên theo học chương trình ngắn hạn và học trực tuyến. “Tôi cũng kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden lần này sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa trong hợp tác về giáo dục giữa hai nước”, Đại sứ chia sẻ.

Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, Đại sứ Marc Knapper cho biết thêm, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ, dự kiến hai bên có những trao đổi hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.