Đại sứ Israel tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội thành công

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar bày tỏ tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dù đang trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay.
Chú thích ảnh
Đoàn diễu hành xe hoa xuất phát từ khu vực trước trụ sở Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đại sứ Nadav Eshcar cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Israel cho biết ông tin rằng Việt Nam đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Ông nhấn mạnh: “Tôi cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhận thức rõ điều này và sẽ có hướng giải quyết phù hợp. Dù đây là một sự kiện lớn quy tụ đông người, song tôi cho rằng cuộc bầu cử sẽ được kiểm soát tốt để đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Cũng theo Đại sứ Nadav Eshcar, không chỉ Việt Nam mà hầu hết các quốc gia khác trên thế giới đều đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới. Chỉ có một số rất ít nước, trong đó có Israel, đang có được những kết quả phòng, chống dịch khả quan nhờ những nỗ lực tiêm chủng vaccine. Ông tin tưởng và mong rằng, với những nỗ lực to lớn từ phía Chính phủ và sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân, Việt Nam sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh.

Chia sẻ về quan hệ giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng, Đại sứ Nadav Eshcar cho biết, ông vui mừng trước những bước phát triển gần đây trong quan hệ giữa hai bên. Ông bày tỏ hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ cũng chia sẻ về chuyến thăm Israel hồi tháng 6/2015 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông cho rằng chuyến thăm này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai bên.

Đại sứ Nadav Eshcar cũng nhắc đến lá thư cảm ơn mới đây được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới người đồng cấp Israel Yariv Levin, người trước đó đã gửi thư chúc mừng tới tân Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam. Theo Đại sứ, cả hai lá thư này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Nadav Eshcar cho rằng, hai nước cần tăng cường hơn nữa các cuộc đối thoại giữa hai quốc hội. Trên cương vị Đại sứ Israel tại Việt Nam, ông cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai quốc hội cũng như giữa hai nước trong thời gian tới.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.