Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc: Nỗ lực thúc đẩy hợp tác, phát triển du lịch giữa hai quốc gia

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao Bằng khen cho ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc- người đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, văn hóa và kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn 2017 - 2024.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao bằng khen cho Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn. Ảnh: TTXVN phát

Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác quốc tế; trong đó điểm sáng là du lịch. Sự phát triển của 2 quốc gia hiện nay dựa trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp, thành quả của quá trình dày công vun đắp giữa hai dân tộc. Những năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc là 2 thị trường trọng điểm có số lượng trao đổi khách du lịch luôn phát triển. Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá cao sự phát triển của công nghiệp văn hóa, du lịch giữa 2 quốc gia đã lên tầm cao mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Lý Xương Căn, các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các tập thể, tổ chức, cá nhân... trong công tác tổ chức các hoạt động giữa hai quốc gia Việt - Hàn.

Khẳng định hiện tại là thời điểm thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác giữa hai quốc gia, Thứ trưởng Hồ An Phong chia sẻ, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, xây dựng thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho sự hợp tác toàn diện giữa 2 quốc gia. Việt Nam chắc chắn là môi trường, điểm đến tốt nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp Hàn Quốc. Việt Nam luôn xác định, thị trường Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng tâm, trọng điểm phát triển trong thời gian tới.

Nhận Bằng khen, Đại sứ Lý Xương Căn bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thuộc Bộ đã luôn ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện trong thời gian qua; khẳng định tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy du lịch Việt Nam và Hàn Quốc trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã miễn thị thực (visa) cho công dân Hàn Quốc với thời gian tạm trú tối đa 45 ngày. Bên cạnh đó, số đường bay, tần suất chuyến bay giữa Hàn Quốc và các thành phố lớn của Việt Nam ngày càng tăng. Để thúc đẩy trao đổi khách du lịch trong thời gian tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ làm việc với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc; trong đó tập trung vào việc trao đổi, cung cấp thông tin nhu cầu thị trường khách du lịch; thúc đẩy, cung cấp đường bay; cung cấp thông tin tạo nên sản phẩm đáp ứng nhu cầu du khách 2 bên.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao bằng khen cho Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, được bổ nhiệm lần đầu làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc vào năm 2017 và tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2021. Những năm qua, trên cương vị của mình, Đại sứ Lý Xương Căn đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc; trong đó nổi bật là việc thành lập Văn phòng Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và xây dựng kế hoạch về dự án thanh toán du lịch điện tử không dùng tiền mặt đối với khách Hàn Quốc.

 Đại sứ Lý Xương Căn cũng đã chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong việc triển khai các chương trình xúc tiến du lịch, Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách Hàn Quốc. Các hoạt động này góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam tăng trưởng mạnh...

Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.