Đại sứ Đặng Đình Quý thảo luận với Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 74 nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 17/1, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) tháng 1/2020 đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 74 Tijiani Muhammad-Bande nhằm trao đổi phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ.
Chú thích ảnh
Ngày 17/1/2020, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020 gặp ông Tijjani Muhammad Bande, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Muhammad-Bande đã thông báo cho Đại sứ Đặng Đình Quý về các ưu tiên của Chủ tịch Đại hội đồng trong Khóa 74, đề nghị tăng cường phối hợp giữa HĐBA và Đại hội đồng trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch HĐBA, cũng như trong toàn bộ Khóa 74 của Đại hội đồng LHQ.

Đại sứ Đặng Đình Quý cũng thông báo với Chủ tịch Muhammad-Bande về chương trình nghị sự của HĐBA trong tháng 1/2020, nhấn mạnh các thành viên HĐBA đã đạt được nhất trí cao trong nhiều vấn đề quan trọng như thông qua Nghị quyết về Cơ chế viện trợ nhân đạo qua biên giới cho Syria, Nghị quyết về gia hạn Phái bộ của LHQ tại Yemen, tổ chức thành công Phiên thảo luận mở về thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và sẽ tổ chức Phiên thảo luận về hợp tác giữa LHQ và ASEAN trong lĩnh vực này. Đại sứ cũng cảm ơn sự ủng hộ của cá nhân Chủ tịch Đại hội đồng và các quốc gia thành viên LHQ đối với công việc của HĐBA, bày tỏ quyết tâm của HĐBA trong thực hiện trọng trách duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.