Đại sứ các nước tại Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới 2019

Trước thềm năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ các nước tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm mới và thông điệp Tết tới người dân Việt Nam.

Tôn vinh sự hòa nhập

Đến thăm Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) thăm và gói bánh chưng chuẩn bị Tết cùng các học sinh khiếm thị tại đây, Đại sứ các nước Canada, Na Uy, Thụy Sỹ, New Zealand cùng vui mừng, phấn khởi và đưa ra những thông điệp tươi sáng cho một năm mới 2019 thành công.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết ở Việt Nam. Tôi rất mong đợi và đón chờ lễ hội này. Tết là dịp các gia đình, bạn bè sum họp với nhau; là lễ hội của mọi người không phân biệt giới tính, tuổi tác, khả năng, xuất xứ, địa vị xã hội hay giàu nghèo. Tết là dịp đặc biệt để tôn vinh sự hòa nhập. Canada luôn thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng và hòa nhập bởi điều đó mang lại hòa bình, thịnh vượng và bảo vệ các quyền của mỗi cá nhân”.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews mong rằng trong năm 2019, mọi người sẽ cùng nhau xây dựng các xã hội hòa nhập, nơi tất cả đều được tôn trọng và đánh giá cao. “Tôi biết rằng trong tiếng Việt có câu thành ngữ “tương thân tương ái” thể hiện trọn vẹn tinh thần này. Còn trong tiếng Maori, ngôn ngữ bản địa của New Zealand, chúng tôi có chữ “Kotahitanga” cũng có chung ý nghĩa là “hợp nhất và “đồng lòng”. Khi đồng lòng, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”, Đại sứ Wendy  Matthews nói.

Mong muốn năm 2019 sẽ là năm của sự hòa nhập, không ai bị bỏ lại phía sau, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen cho rằng, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với trẻ em, tương lai của xã hội. Tại ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu, Đại sứ cảm thấy thật tuyệt vời khi các em khiếm thị nơi đây đã thực sự hòa nhập.

Cũng theo Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Beatrice Maser Mallor, sự đa dạng giúp con người trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều có thể góp công sức vào sự thành công của xã hội. Đại sứ chúc người dân Việt Nam, đặc biệt là các em nhỏ đón một cái Tết hạnh phúc và một năm Kỷ Hợi thịnh vượng.

Tiếp tục là cầu nối giữa các doanh nghiệp Đan Mạch - Việt Nam

Chú thích ảnh
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hojlund Christensen. Ảnh: ĐSQ.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hojlund Christensen cho biết: Năm 2018 đánh dấu 5 năm Việt Nam - Đan Mạch ký Hiệp định đối tác toàn diện, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Năm 2018 chứng kiến nhiều cuộc viếng thăm cấp cao giữa hai nước. Đan Mạch đã có cơ hội đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công du chính thức tới Copenhagen và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G) và thăm chính thức Đan Mạch theo lời mời của Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. Cả hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thắt chặt quan hệ song phương, chứng kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác cấp Chính phủ và thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Sự góp mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị P4G thể hiện cam kết mạnh mẽ từ phía Chính phủ Việt Nam nhằm hiện thực hóa các mục tiêu P4G và tìm cơ hội mới cho phát triển xanh.

Quan hệ song phương giữa hai quốc gia tiếp tục phát huy dựa trên thế mạnh sẵn có, nở rộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, thực phẩm, nông nghiệp, y tế, giáo dục, tăng trưởng xanh cho đến trao đổi văn hóa. Tăng trưởng xanh là một trong những lĩnh vực hợp tác rất thành công giữa hai nước trong năm vừa qua.

Năm 2018, hai nước đã đưa giáo dục dạy nghề lên ưu tiên hợp tác hàng đầu. Năm qua cũng chứng kiến sự gia tăng hợp tác trong các hoạt động trao đổi văn hóa giữa hai nước, trọng tâm được hướng vào việc thúc đẩy sáng tạo, mở rộng khả năng tiếp cận của người dân vào nghệ thuật, góp phần thúc đẩy sự đa dạng văn hóa.

Thương mại song phương và môi trường kinh doanh tại Việt Nam đối với các doanh nghiệp Đan Mạch là một bức tranh sáng trong năm 2018. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Đan Mạch và Việt Nam; làm sâu rộng và đa dạng hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong năm 2019.

Lễ hội đặc biệt của người dân Việt Nam 

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink chia sẻ, đây là năm thứ hai Đại sứ vui hưởng Tết cổ truyền Việt Nam. “Tôi nhận thấy rằng Tết là dịp vô cùng đặc biệt đối với người dân Việt Nam, là dịp lễ hội tổng hợp các ngày lễ như Giáng sinh, Năm mới, Lễ tạ ơn của người Mỹ”. Đại sứ cho biết: Tết năm ngoái, Đại sứ đã học gói bánh chưng và cả sự tích đằng sau chiếc bánh thơm ngon này. Tết năm nay, Đại sứ muốn trưng một cành đào đẹp cho ngôi nhà của mình và đã đến thăm vườn trồng hoa đào của anh Tuấn Anh bên bãi sông Hồng. Anh Tuấn Anh đã giới thiệu cho Đại sứ quá trình trồng cây đào trong suốt một năm, từ việc ghép cành để tạo thế cây, đến việc đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết.

Vô cùng hào hứng khi được học ghép cành đào, Đại sứ  bày tỏ hy vọng cây đào được mình ghép sẽ nở ra những bông hoa tuyệt đẹp cho Tết năm sau. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Đại sứ Daniel J.Kritenbrick chúc người dân Việt Nam một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và trích lời của Danh nhân Nguyễn Trãi: “Một đóa đào hoa khéo tốt tươi, Cành Xuân mơn mởn thấy Xuân cười”.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.