Đại siêu thị Hàn Quốc Emart gia nhập thị trường Việt Nam

Sau 5 năm tiến hành khảo sát và nghiên cứu thị trường, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc Emart (thuộc tập đoàn Shinegae) sẽ chính thức khai trương đại siêu thị Emart đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 28/12 tới tại Gò Vấp, đúng dịp kỷ niệm 23 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Sau 5 năm tiến hành khảo sát và nghiên cứu thị trường, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc Emart (thuộc tập đoàn Shinegae) sẽ chính thức khai trương đại siêu thị Emart đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 28/12 tới tại Gò Vấp, đúng dịp kỷ niệm 23 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Đại siêu thị Hàn Quốc Emart gia nhập thị trường Việt Nam ảnh 1

Emart họp báo giới thiệu khai trương đại siêu thị vào ngày 28/12.

Đại siêu thị Emart Gò Vấp có diện tích hơn 3 ha với tổng vốn đầu tư lên tới 60 triệu USD (tương đương 1.350 tỷ đồng). Bắt đầu khởi công xây dựng vào đầu năm 2015 và đi vào hoạt động vào cuối năm, Emart Gò Vấp được kì vọng đáp ứng nhu cầu mua sắm và tạo thói quen tiêu dùng hiện đại cho người Việt với các sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý. Hiện 99% gian hàng cho thuê tại siêu thị Emart đã được lấp đầy.

Đại siêu thị Hàn Quốc Emart gia nhập thị trường Việt Nam ảnh 2

Khu bày bán mỹ phẩm thương hiệu riêng đại siêu thị Emart.

Ông Choi Kwang Ho, Tổng Giám đốc Emart Việt Nam cho biết, Việt Nam là thị trường thứ 2 siêu thị Emart tiến ra nước ngoài, sau Trung Quốc. “Ban đầu, chúng tôi dự tính Trung Quốc là thị trường cơ sở để Emart có thể tiến ra các khu vực Đông Nam Á. Nhưng sau khi tìm hiểu thị trường Việt Nam, chúng tôi nhận thấy thị trường bán lẻ Việt Nam tiềm năng hơn Trung Quốc. Do đó, chúng tôi quyết định dồn mọi nguồn lực để đầu tư tại Việt Nam và biến nơi đây thành thị trường vững chắc, từ đó làm bàn đạp để thâm nhập thị trường khác”, ông Choi Kwang Ho nói.

Đại siêu thị Hàn Quốc Emart gia nhập thị trường Việt Nam ảnh 3

Không gian trưng bày sản phẩm.

Cũng theo ông Choi Kwang Ho, với tiềm năng dân số hơn 90 triệu dân, Emart kỳ vọng sẽ đồng hành cùng với sự phát triển của Việt Nam. Theo đó, nguồn hàng của Emart chiếm 95% xuất xứ trong nước, 5% còn lại là các mặt hàng thương hiệu của Emart và Hàn Quốc… Bên cạnh đó, Emart cũng đưa ra mục tiêu là biến đại siêu thị Emart thành siêu thị hạnh phúc nên bên cạnh đưa những mặt hàng chất lượng, giá cả tốt nhất cũng như cung cách phục vụ phù hợp với đặc điểm mua sắm của khách hàng người Việt, Emart còn dành hoạt động vui chơi giải trí độc đáo cho trẻ em, hứa hẹn người tiêu dùng một không gian mua sắm sôi động và hấp dẫn. Theo đó, Emart Gò Vấp gồm hai phần chính là khu siêu thị với diện tích 6.000 m2 phục vụ các mặt hàng đa dạng từ nhu yếu phẩm, sản phẩm tươi sống đến hàng gia dụng, điện máy, thời trang…và khu dịch vụ tiện ích gồm các cửa hàng ăn uống, khu vui chơi, giáo dục trẻ em...

Kể từ khi khai trương cửa hàng giá rẻ đầu tiên tại Hàn Quốc năm 1993, Emart đã đạt được những bước tăng trưởng ấn tượng trong suốt 20 năm qua. Hiện tại, Emart là chuỗi đại siêu thị số 1 Hàn Quốc với hơn 160 trung tâm trong và ngoài nước. Emart là chuỗi cửa hàng giá rẻ lớn nhất và lâu đời nhất Hàn Quốc với doanh thu vượt mức 13,2 tỷ USD tính đến năm 2014.

Hải Yên

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.