Siêu thị phát triển nhãn hiệu riêng

Không chỉ bán hàng của nhà cung cấp, các siêu thị đang ngày càng chú trọng phát triển các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của mình.
Không chỉ bán hàng của nhà cung cấp, các siêu thị đang ngày càng chú trọng phát triển các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của mình.
Phản hồi tốt từ người tiêu dùng
Chị Nguyễn Thị Hoài (nhân viên văn phòng tại Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên mua hàng tại siêu thị Big C mỗi dịp cuối tuần. Gần đây, chị mua mặt hàng khăn giấy lụa cao cấp mang thương hiệu Big C, thay vì các nhãn hàng khác phổ biến trên thị trường như Pulppy, My Lan, Toply. Chị Hoài cho biết, lí do chọn mua khăn giấy Big C là bởi mức giá rẻ hơn. Về chất lượng, tuy không quá đặc biệt nhưng ở mức “chấp nhận được”.
Siêu thị phát triển nhãn hiệu riêng ảnh 1

Các sản phẩm hàng tiêu dùng mang nhãn hiệu của siêu thị Big C.

Không riêng gì mặt hàng khăn giấy lụa, người tiêu dùng dễ dàng nhìn thấy rất nhiều sản phẩm tiêu dùng thường ngày được gắn nhãn hiệu của chính siêu thị, từ vật dụng hằng ngày như kem đánh răng, sữa tắm, bàn chải, dây buộc tóc, nước rửa bát… cho đến các loại thực phẩm như thịt xông khói, thịt đông lạnh, sữa chua uống...
Do được lợi thế “chủ nhà”, không phải chịu nhiều loại thuế, phí nên các sản phẩm này thường có giá thấp hơn, thậm chí thấp hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác. Chúng được các nhà cung cấp và siêu thị hợp tác sản xuất. Các nhà cung cấp này chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ trong nước hoặc các đối tác nước ngoài từ Thái Lan, Trung Quốc… Khi được hỏi, một nhân viên bán hàng tại siêu thị Big C Thăng Long cho biết: “Siêu thị có rất nhiều sản phẩm nhãn hàng riêng, do siêu thị mua, đặt hàng, hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất. Chất lượng và nguồn gốc đều đảm bảo”.
Cùng với Big C, siêu thị Metro cũng có nhiều nhãn hàng riêng như: Fine Food, Fine Dreaming, Horeca Select, Sigma, H-Line... thuộc các ngành hàng thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng, thiết bị văn phòng, hóa mỹ phẩm… Trước xu thế này, các siêu thị trong nước như Co.opmart, Fivimart, Hapro… cũng bắt đầu xây dựng những nhãn hàng riêng cho sản phẩm của mình. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Hà Nội cho biết: “Xây dựng nhãn hàng riêng là một trong những chiến lược phát triển của Co.op Mart. Hiện tại, các nhãn hàng riêng mới chỉ chiếm 3% tổng hàng hóa của siêu thị”.
Còn nhiều triển vọng
Trao đổi với Tin Tức, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, nhãn hàng riêng của siêu thị là xu thế chung của thế giới và đã xuất hiện từ lâu. Ở Việt Nam, các công ty như Big C, Metro, Hapro… đã bắt đầu làm mấy năm nay và mới chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ, khoảng vài trăm mặt hàng, chủ yếu là các sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh. Nhờ nhãn hàng riêng, giá thành sản phẩm giảm được mấy phần trăm so với cùng loại sản phẩm, người tiêu dùng được hưởng lợi.
“Thực ra, đây là một lối thoát của liên kết sản xuất - phân phối, giải quyết tốt vấn đề sản xuất – phân phối cho các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, cũng phải đề phòng mặt trái của nó, các siêu thị nên tìm các mặt hàng khác với mặt hàng truyền thống của các nhà cung cấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà sản xuất, nhà cung ứng. Về phía các nhà cung ứng cũng cần có những ‘chiêu’ riêng, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nếu không sẽ thua cả hàng của siêu thị”, ông Phú lưu ý.
Ông Phú cũng nhấn mạnh, người tiêu dùng nên quan tâm đến chất lượng của các nhãn hàng riêng của siêu thị bởi không loại trừ khả năng siêu thị có các “chiêu trò”. Chẳng hạn, một lọ nước rửa bát có thể bị sản xuất loãng hơn một chút so với sản phẩm cùng loại. Người tiêu dùng khó phân biệt nhưng khi sử dụng sẽ phát hiện ra chất lượng kém hơn và không mua nữa.
Đồng tình với điều này, bà Đinh Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cũng lưu ý, người tiêu dùng cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm. “Các sản phẩm nhãn hàng riêng luôn được bày bán ở vị trí trung tâm, được treo những biển quảng cáo bắt mắt, mức giá rẻ hơn từ 20 -30%, lại được khuyến mãi nên người tiêu dùng rất dễ bị thu hút. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một số nhãn hàng của siêu thị đã bị các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều dấu hiệu mập mờ về ngày đóng gói và hạn sử dụng”, bà Loan cho hay.
Theo bà Loan, nhãn hàng riêng tuy có giá thấp nhưng nếu siêu thị làm ăn “đứng đắn”, bán được số lượng lớn thì sẽ thu lợi nhuận nhanh và cao hơn. Doanh nghiệp phải làm đến cùng, có trách nhiệm và quan tâm đến chất lượng thì mới giữ được người tiêu dùng.
Hoàng Dương -Thu Hồng

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.