Đãi ngộ chuyên gia vào các viện nghiên cứu trong Bộ Quốc phòng

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo về việc tổ chức các viện nghiên cứu trong Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Thời gian qua, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nghiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực: Khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự; nhiều chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học đã có bước phát triển mới, hướng đến các sản phẩm mục tiêu đồng bộ, quy mô lớn, mức độ phức tạp cao…

Tuy nhiên, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng vẫn còn nhiều bất cập như: Chưa hình thành được mạng lưới tổ chức mạnh, đủ sức dẫn dắt hoạt động nghiên cứu mang tầm quốc gia; chức năng của các tổ chức khoa học và công nghệ chưa phân định rõ, chưa có tổ chức khoa học và công nghệ trọng điểm theo lĩnh vực chiến lược; đầu tư cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhiệm vụ nghiên cứu những sản phẩm có ý nghĩa chiến lược…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã ban hành nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết này trong toàn quân nói chung, các viện nghiên cứu đầu ngành của Quân đội nói riêng là nghiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa quyết định trong xây dựng Quân đội hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các viện cần tiếp tục xác định rõ vai trò, vị trí là đơn vị đi đầu, định hướng, dẫn dắt công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết của Đảng về tổ chức lại các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, các viện phối hợp với đơn vị cơ sở theo hướng đặt hàng sát với yêu cầu thực tiễn; đổi mới chính sách thu hút, đãi ngộ, tạo điều kiện để cán bộ có điều kiện nghiên cứu dài hạn, theo hướng chuyên gia.

Về việc xây dựng Đề án tổ chức lại các viện nghiên cứu trong Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Cục Khoa học quân sự, trên cơ sở đánh giá thực trạng hiện nay, chủ trì phối hợp xây dựng đề cương, trong đó làm rõ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch xây dựng đề án, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị...

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.