Đài Loan và Hong Kong dự kiến dỡ bỏ quy định cách ly đối với người nhập cảnh

Ngày 22/9, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết vùng lãnh thổ này sẽ hoàn toàn mở lại biên giới vào tháng 10 tới, theo đó bãi bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh - được áp dụng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo giới chức Đài Loan, từ ngày 13/10 tới sẽ bãi bỏ quy định cách ly bắt buộc và sẽ yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi trong 7 ngày. Chính sách miễn thị thực đối với người đến từ một số quốc gia sẽ được nối lại từ ngày 29/9 tới, trong khi lệnh cấm các tour du lịch theo nhóm sẽ được dỡ bỏ vào tháng 10. Giới chức Đài Loan cho rằng các biện pháp mới sẽ cho phép vùng lãnh thổ này hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường, mở cửa đón du khách trở lại và tất cả các ngành sẽ năng động hơn.

Đài Loan gần như đóng cửa hoàn toàn biên giới và áp dụng các quy định cách ly nghiêm ngặt trong suốt thời gian xảy ra đại dịch. Từ tháng 4 năm nay, vùng lãnh thổ này đã bắt đầu nới lỏng các quy định phòng chống dịch khi tỷ lệ tiêm chủng tăng. Tuy nhiên, người nhập cảnh Đài Loan vẫn phải thực hiện cách ly bắt buộc 3 ngày tại khách sạn, sau đó tự theo dõi 4 ngày. 

Trong năm nay, Đài Loan đã ghi nhận gần 6 triệu ca mắc mới COVID-19 với tỷ lệ tử vong 0,16%. 

* Trong khi đó, trang tin HK01 cho biết đầu tháng 10 tới Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cũng sẽ dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc tại khách sạn đối với tất cả những người nhập cảnh, sau hơn 2 năm rưỡi áp đặt biện pháp này. Dự kiến chính quyền Hong Kong sẽ thông báo quyết định trên vào tuần tới. 

Hiện tại người nhập cảnh Hong Kong cũng phải cách ly 3 ngày ở khách sạn được chỉ định và tự theo dõi 4 ngày sau đó. Theo quy định mới, người nhập cảnh sẽ không phải thực hiện cách ly tại khách sạn được chỉ định. Cư dân Hong Kong sẽ được phép về thẳng nhà và tự theo dõi trong 7 ngày. Hiện tại những người thực hiện tự theo dõi vẫn được phép di chuyển trong thành phố dù bị hạn chế đến một số địa điểm. 

Hong Kong hiện vẫn cấm hoạt động tụ tập từ 4 người trở lên ở nơi công cộng và vẫn bắt buộc đeo khẩu trang.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.