Đài Loan điều chỉnh chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19

Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) thông báo sẽ điều chỉnh chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19, theo đó chuyển hướng giảm thiểu ca bệnh nặng thay vì tìm cách đưa số ca mắc mới trong cộng đồng về 0 (hay còn gọi là chiến lược "không COVID").
Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại một nhà ga ở Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông tin trên đã được người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan đưa ra ngày 7/4. Cụ thể, phát biểu trước cơ quan lập pháp vùng lãnh thổ Đài Loan, người đứng đầu cơ quan y tế Chen Shih-chung cho biết có thể nói rằng vùng này đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ chiến lược "không COVID" sang sống chung với COVID-19. Vùng này sẽ không hoãn tiến trình mở cửa trở lại nhưng sẽ duy trì quản lý hiệu quả, với mục tiêu trọng tâm là giảm thiệu thiệt hại.

Kể từ khi dịch bùng phát, Đài Loan đã hạn chế đi lại, đồng thời áp dụng các quy định cách ly nghiêm ngặt, giúp hạn chế số ca mắc ở mức thấp. Tuy nhiên, trong đợt bùng phát dịch mới, chính quyền Đài Loan đã cho thấy những lựa chọn khác, theo hướng của một số nước từng áp dụng chiến lược "không COVID" nhưng nay đã mở cửa trở lại như Singapore, Australia và New Zealand.

Như vậy, hiện chỉ còn lại Trung Quốc đại lục và vùng lãnh thổ Hong Kong của Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chiến lược "không COVID". 

Trong tháng 3, số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày tại Đài Loan duy trì ở mức 1 con số nhưng sau đó tăng dần kể từ khi vùng lãnh thổ này ghi nhận 87 ca mắc mới vào ngày 31/3. Ngày 7/4, Đài Loan ghi nhận 382 ca mắc mới, mức cao nhất trong năm nay và là ngày thứ 7 liên tiếp số ca mắc mới ở vùng lãnh thổ này trên mức 100 ca/ngày.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.