Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Sáng 7/6, tức 20 tháng Tư (Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).
Chú thích ảnh
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử Thành phố tham dự Đại lễ. 

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đông đảo phật tử các đạo tràng tại Thành phố cùng dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam xúc động nhắc lại kỷ niệm với Hòa thượng Thích Trí Quảng trước ngày vị pháp thiêu thân; nhấn mạnh, lối sống giản dị với tâm hồn cao thượng và đức hạnh cũng như trí tuệ và con đường chân tu của Bồ tát Thích Quảng Đức là tấm gương sáng cho các thế hệ tăng, ni sau này học tập, phấn đấu noi theo để tận tâm phục vụ dân tộc, phục vụ đất nước, góp phần cho Phật giáo trường tồn trong lòng dân tộc. 

Tuyên đọc lời tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc lại sự kiện 60 năm về trước, vào ngày 11/6/1963, tức ngày 20 tháng Tư năm Quý Mão, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân giữa giao lộ đại lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa thiêng hùng tráng, từ bi cao ngất đài sen của Bồ tát Thích Quảng Đức đã thể hiện tấm gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì sự độc lập, thống nhất đất nước, sự tồn vong của Đạo pháp và tự do tín ngưỡng. 

“Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, mầu nhiệm, quả tim bất diệt và sự hy sinh to lớn của Bồ tát Quảng Đức là nhân tố tích cực, hun đúc tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tăng ni, phật tử Việt Nam đã tạo thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964; thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước, hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 là đỉnh cao của thời đại và lịch sử Phật giáo Việt Nam trong một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do”- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, kỷ niệm và tri ân Bồ tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử Đạo, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ nỗ lực phát triển Giáo hội và làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trên đường phát triển, gắn kết một cách nhuần nhuyễn trong tinh thần dân tộc Việt Nam và giữ vững nền hòa bình thế giới. 

Tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành sứ mạng lịch sử thiêng liêng trọng đại, phát triển trong lòng dân tộc, góp phần làm dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, xứng đáng với Thành phố mang tên Hồ Chủ tịch kính yêu theo phương châm của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.