Đại lễ Phật đản phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Ngày 21/5, tại bờ Nam sông Hương, phường Thuận Hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức Lễ hạ thủy, sắp đặt 7 hoa sen trên sông Hương, kính mừng Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570 (dương lịch 2026).
Chú thích ảnh
Đài sen được sắp đặt trên sông Hương, phía trước Di tích Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, chuẩn bị cho Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570. 

Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương cầu quốc thái dân an, sẽ diễn ra vào tối 24/5, cũng là hoạt động mở màn cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Bảy đóa hoa sen tượng trưng cho ý nghĩa cung đón 7 bước sen thị hiện đản sanh của Đức Phật.

Chú thích ảnh
Hai trong số 7 hoa sen được hạ thủy xuống sông Hương, thành phố Huế, chuẩn bị mừng Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570. 

Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tổ chức: Khai kinh tại Tổ đình Từ Đàm, Triển lãm văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Liễu quán, dâng hoa và viếng nghĩa trang liệt sỹ; chương trình từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, thăm tặng quà hộ nghèo. Đại lễ chính diễn ra ngày 31/5 cùng với diễu hành xe hoa; Lễ hội hoa đăng tại Di tích Nghinh Lương Đình bên bờ Bắc sông Hương...

Chú thích ảnh
Dùng thuyền lai dắt đài sen đã hạ thủy xuống sông Hương, thành phố Huế, chuẩn bị cho Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Đặc biệt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, phối hợp với Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức Lễ hội ẩm thực chay, trong ngày 28 - 29/5 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa. Lễ hội ẩm thực chay quy tụ 56 gian hàng, với 100 món ăn do các khách sạn, nhà hàng, chùa ở trong và ngoài thành phố Huế thực hiện. Dự kiến lễ hội phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Với sự cầu kỳ trong cách chế biến, sự hài hòa giữa hương vị, màu sắc và dinh dưỡng, lễ hội sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú về ẩm thực chay Huế.

Chú thích ảnh
Sắp đặt hoa sen sau khi hạ thủy xuống sông Hương, thành phố Huế, chuẩn bị mừng Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570. 

Theo Ban Tổ chức Festival Huế 2026, không chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống, ẩm thực chay còn hàm chứa triết lý sống nhân văn, hướng thiện, đề cao sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Qua từng món ăn thanh đạm nhưng công phu, người thưởng thức có thể cảm nhận được nét đẹp truyền thống, sự an yên trong tâm hồn và thông điệp về một lối sống xanh, bền vững mà cộng đồng đang hướng tới.

Chú thích ảnh
Một trong số 7 đài sen được hạ thủy xuống sông Hương, thành phố Huế, chuẩn bị cho Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570. 

Từ nguồn xã hội hóa, Ban Tổ chức sẽ dành toàn bộ kinh phí để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế đến các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và đối tượng yếu thế trên địa bàn. Việc này cũng góp phần tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà Lễ hội ẩm thực chay hướng tới.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.