Đại lễ Phật đản 2021: Nêu cao tinh thần đoàn kết cùng đất nước vượt qua đại dịch COVID-19

Sáng 26/5, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ Phật đản Vesak 2021 - Phật lịch 2565.
Chú thích ảnh
Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Thượng tọa Lý Hùng phát biểu tại đại lễ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại buổi lễ, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Vesak 2021 - Phật lịch 2.565 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, chúng ta cần đoàn kết và hành động vì mục tiêu và lợi ích chung. Mọi người phải nêu cao sự đồng thuận, đoàn kết chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống và phát triển đất nước. Hòa Thượng Đào Như cũng chúc mừng Ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021- 2026 thành công viên mãn.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Cần thơ Lê Hùng Yên phát biểu tại đại lễ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ Lê Hùng Yên gửi lời chúc đến quý chư tôn, giáo phẩm cùng toàn thể đại đức, tăng, ni, phật tử mừng một Đại lễ Phật đản thành công, an lạc trong chánh pháp. Đồng thời,  bày tỏ sự ghi nhận những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước, luôn thể hiện tinh thần hòa hợp, cứu khổ độ sinh.

Chú thích ảnh
Chư tăng, hòa thượng, thượng tọa, đại đức thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Với 38 năm hình thành và phát triển, Phật giáo thành phố Cần Thơ luôn phát huy tốt tinh thần "hộ quốc an dân", các tăng, ni, phật tử luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động; tham gia các hoạt động xã hội như: xây nhà tình thương, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ nhân đạo, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí…

Tính đến cuối tháng 3/2021, Phật giáo thành phố Cần Thơ đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội số tiền gần 9 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, Phật giáo Cần Thơ đã cùng chung tay phòng, chống dịch bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Chú thích ảnh
 Chư tăng thực hiện nghi thức Hồi hướng. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thành phố Cần Thơ mong muốn toàn thể tăng, ni, phật tử thành phố tiếp tục hưởng ứng và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Trung ương Giáo hội trong công tác phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần đồng thuận, đoàn kết vượt qua đại dịch, ổn định cuộc sống và phát triển đất nước đúng như tinh thần Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.