​Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2022), ngày 24/7 tại tỉnh Xieng Khouang, Bắc Lào, cộng đồng người Việt tại tỉnh Xieng Khouang đã phối hợp với chính quyền tỉnh Xiengkhouang và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn Việt Nam – Lào.
Chú thích ảnh
Các nhà sư Lào đang thực hiện nghi lễ cầu siêu theo tôn giáo Lào. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đây là lần đầu tiên đại lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ hai nước cũng như góp phần thiết thực kỷ niệm năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022.

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, bà Kiều Thị Hằng Phúc, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Xieng Khouang, các cựu chiến binh là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam từng chiến đấu tại Lào, cựu binh Lào cùng đông đảo cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại tỉnh và hàng nghìn người dân các tầng lớp nhân dân tỉnh Xieng Khouang.

Chú thích ảnh
Các nhà sư Việt Nam đang thực hiện nghi thức trong Đại lễ Cầu siêu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Cảnh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Xieng Khouang cho biết Đại lễ cầu siêu không chỉ nhằm nhằm tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cũng như bộ đội Lào đã hy sinh trong cuộc chiến chống kẻ thù chung vì nền độc lập của hai dân tộc Lào - Việt Nam anh em, mà còn là dịp để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết hơn về giá trị của hòa bình, biết thêm về sự hy sinh của quân đội Việt Nam giúp cách mạng Lào, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ thấy được ý nghĩa đặc biệt của quan hệ Lào - Việt và từ đó tiếp tục nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ này trường tồn với thời gian.

Trong phát biểu của mình, bà Kiều Thị Hằng Phúc cho biết: “Trong cuộc đấu tranh vô cùng ác liệt và gian khổ để giành lại độc lập cho nước Việt Nam và Lào, có rất nhiều cán bộ, chiến sỹ chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên các mặt trận và chiến trường Lào. Đặc biệt tại chiến trường Cánh đồng Chum Xieng Khouang, tỉnh Xieng Khouang, tỉnh Xaysomboun và tỉnh Vientiane, đã có hơn 15.000 các bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do và nền hòa bình của hai dân tộc. Đến nay vẫn còn hàng nghìn cán bộ chiến sỹ Việt Nam nằm lại đâu đó trên đất nước Lào chưa được về với Đất mẹ Việt Nam”. 

Chú thích ảnh
Đông đảo nhân dân các bộ tộc Lào từ sáng sớm đã tới tham gia nghi thức Xaybath (Cúng dường) để tri ân các liệt sĩ hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngay từ sáng sớm, bất chấp thời tiết nắng nóng, phải đi bộ rất xa và leo đồi cao, hàng nghìn người dân địa phương đủ các tầng lớp cùng đông đảo bà con kiều bào, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Xiengkhuang đã tập trung tại Khu Điện thờ các anh hùng liệt sỹ Việt Nam - Lào tỉnh Xieng Khouang để tham gia các nghi thức trong Đại lễ cầu siêu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN về cảm xúc khi tham dự Đại lễ cầu siêu, bà Chanphaxone Bounsouk, một người dân đến từ thị xã Phonesavan, tỉnh Xieng Khouang cho biết trong những năm kháng chiến chống kẻ thù chung, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đến Xieng Khouang kề vai sát cánh cùng bộ đội và nhân dân Lào đánh đuổi kẻ thù, giải phóng Xiêng Khoảng, chính vì vậy, chị rất xúc động khi tham dự lễ cầu siêu nhằm tưởng nhớ đến công ơn của các đồng chí bộ đội và chuyên gia tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Xiengkhouang. 

Chú thích ảnh
Các cựu binh Lào và nhân dân dâng hương, hoa cho các anh hùng, liệt sĩ hai nước tại Đại lễ cầu siêu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cũng như chị Chanphaxone, chị Sathda Sihanak, một người dân thị xã Phonesavan cũng đến nơi tổ chức Đại lễ cầu siêu từ rất sớm, chờ đến lúc được hòa vào dòng người đến tri ân trước anh linh của các liệt sỹ Việt Nam, những người đã hy sinh vì Lào trong những năm tháng chiến tranh.

Chị Sathda cho biết: “Tôi đến đây để tỏ lòng tri ân trước anh linh các liệt sỹ Việt Nam, những người đã hy sinh xương máu vì Lào trong những năm tháng chiến tranh, tôi cũng muốn thực hiện các nghi thức cúng dường, lòng thành dâng lên các liệt sỹ ngụm nước, nắm xôi theo phong tục Lào để tri ân các liệt sỹ”. 

Theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Xieng Khouang, ông Hà Văn Cảnh, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh dự kiến sẽ cố gắng phối hợp với  chính quyền tỉnh Xieng Khouang tổ chức đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn Việt Nam Lào theo hình thức thường niên.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.