Đại lễ cầu hòa bình thế giới và quốc thái dân an

Các vị cao tăng cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử tỉnh Ninh Bình và khách du lịch bốn phương đã tham dự Đại lễ cầu hòa bình thế giới và quốc thái dân an tại Chùa Bái Đính.
Chiều 23/1, tại sân điện Pháp Chủ nằm trong khuôn viên Chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn), các vị cao tăng, chư tôn thiền đức cùng hàng nghìn tăng ni, tín đồ phật tử tỉnh Ninh Bình và khách du lịch bốn phương đã tham dự Đại lễ cầu hòa bình thế giới và quốc thái dân an.
Đại lễ cầu hòa bình thế giới và quốc thái dân an ảnh 1

Đại lễ cầu hòa bình thế giới và quốc thái dân an. Ảnh: Minh Dung - TTXVN.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Lễ đón Bằng công nhận của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Sau khi tiến hành các thủ tục tâm linh, các vị cao tăng, chư tôn thiền đức cùng đông đảo phật tử và du khách cùng nhất tâm cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, một năm mưa thuận gió hòa, người người hạnh phúc. Đại lễ có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy truyền thống dân tộc, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời khích lệ phật tử và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức về cội nguồn, gắn bó hơn nữa với quê hương đất nước, một lòng đoàn kết hòa hợp tạo thành sức mạnh dân tộc, nỗ lực xây dựng một xã hội tốt đời, đẹp đạo trong thời kỳ hội nhập và phát triển.Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.